Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết về nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayut

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 30/9, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã công bố phán quyết về nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha dựa trên quy định trong Hiến pháp năm 2017.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Tương lai châu Á ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 26/5/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Tương lai châu Á ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 26/5/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phán quyết, nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayut chưa đến hạn 8 năm vì được tính từ ngày 6/4/2017 khi Hiến pháp hiện hành bắt đầu có hiệu lực./.

Đỗ Sinh- Huy Tiến/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/toa-an-hien-phap-thai-lan-ra-phan-quyet-ve-nhiem-ky-cua-thu-tuong-prayut/260349.html