Tòa án LHQ bác bỏ cáo buộc chống Nga của Ukraine, sân bay Crưm bị tấn công

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của Liên Hợp Quốc tuyên bố, hầu hết các cáo buộc của Ukraine chống Nga trong vụ kiện về khả năng vi phạm hiệp ước chống tài trợ khủng bố là vô căn cứ.

Chủ tọa ICJ đọc phán quyết. Ảnh: Reuters

Theo Reuters và Tass, chủ tọa của ICJ, bà Joan E. Donoghue ngày 31/1 đã đọc phán quyết như vậy. Bà Donoghue cho biết, Nga đã không tiến hành điều tra những người bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố ở Ukraine. Tòa án bác bỏ các cáo buộc của Ukraine về việc Nga vi phạm các điều khoản khác của hiệp ước được liệt kê trong vụ kiện của Ukraine.

ICJ từ chối đưa ra phán quyết đối với cáo buộc của Ukraine rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine vào năm 2014.

Cũng trong phán quyết trên, các thẩm phán của ICJ phát hiện Nga đã vi phạm hiệp ước chống phân biệt chủng tộc khi không hỗ trợ giảng dạy tiếng Ukraine tại Crưm sau khi bán đảo này sáp nhập với Nga vào năm 2014.

Các quyết định của ICJ là một bước lùi về mặt pháp lý đối với Kiev. Tòa án bác bỏ yêu cầu của Ukraine về việc ra lệnh bồi thường cho cả hai hành vi vi phạm và chỉ yêu cầu Nga tuân thủ các hiệp ước.

Ngày 16/1/2017, Ukraine đã đệ đơn kiện lên ICJ, cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước chống khủng bố và hiệp ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Ukraine muốn chứng minh hai nước tự xưng là Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Lugansk là các tổ chức khủng bố và Nga đã cung cấp vũ khí, tài chính cho hai lực lượng trên.

Ukraine tấn công sân bay ở Crưm

Chỉ huy không quân Ukraine Mykola Oleschuk cho biết, quân đội nước này đã tấn công sân bay Belbek ở Crưm. Theo ông Oleschuk, lữ đoàn hàng không chiến thuật Sevastopol số 204 đã tấn công vào sân bay Belbek, nơi từng là căn cứ của họ trước khi Bán đảo Crưm sáp nhập với Nga.

Ông Oleschuk đã đăng tải một đoạn video về cuộc tấn công, trong đó cho thấy nhiều vụ nổ xảy ra và khói dày đặc bốc lên không trung. Tuy nhiên, Nga dường như đã bác bỏ thông tin này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Crưm. Theo bộ này, có 17 tên lửa đã bị bắn hạ ở Biển Đen và 3 tên lửa khác ở Bán đảo Crưm. Các mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống khu vực của một đơn vị quân đội ở Lyubimovka, gần căn cứ Belbek.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự việc trên không gây hư hại cho các thiết bị hàng không.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/toa-an-lhq-bac-bo-cao-buoc-chong-nga-cua-ukraine-san-bay-crum-bi-tan-cong-2245847.html