Tòa án Malaysia hoãn xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 19/8, Tòa án Malaysia đã hoãn lại một tuần một phiên xét xử vụ tham nhũng tại Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) có liên quan tới cựu Thủ tướng Najib Razak. Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur cho biết phiên tòa trên sẽ được lùi đến ngày 26/8, để chờ một phiên xét xử khác, cũng liên quan tới vụ 1MDB, kết thúc. Quyết định về ngày xét xử có thể tiếp tục được xem xét lại vào ngày 22/8 tới.

Đây là phiên tòa lớn nhất trong 5 phiên xét xử liên quan tới vụ bê bối gây thất thoát nhiều tỷ USD này.

Trong phiên tòa sắp tới tại Kuala Lumpur, cựu Thủ tướng Najib sẽ phải đối mặt với 21 tội danh rửa tiền và 4 cáo buộc lạm quyền để nhận số tiền chuyển khoản bất hợp pháp khoảng 550,8 triệu USD trong giai đoạn từ năm 2011-2014.

Ông Najib đang phải đối mặt với 42 cáo buộc rửa tiền và hối lộ liên quan đến Quỹ 1MDB và nhiều thực thể nhà nước khác. Ông khẳng định mình vô tội, đồng thời khẳng định các cáo buộc chống lại ông là nhằm mục đích chính trị./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/toa-an-malaysia-hoan-xet-xu-cuu-thu-tuong-najib-razak