Tòa án Nga kết án công dân Colombia 5 năm tù vì 'tin giả'

Một người đàn ông Colombia đã bị kết án 5 năm 2 tháng tù vì phát tán 'tin giả' về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Đây là một trường hợp hiếm hoi Nga áp dụng luật kiểm duyệt chiến tranh đối với người nước ngoài, theo hãng tin Mediazona của Nga cho biết vào thứ Ba. Cụ thể, Alberto Enrique Giraldo Saray bị kết tội phát tán tin giả về quân đội Nga, vi phạm điều luật được thông qua năm ngoái.

 Ảnh minh họa: Skynews

Ảnh minh họa: Skynews

Cáo buộc này có thể dẫn đến hình phạt lên tới 15 năm tù và phạt tiền lên tới 5 triệu rúp (60.000 USD). Mediazona đưa tin, phiên tòa xét xử Giraldo Saray tại Tòa án quận Golovinsky ở Moscow đã diễn ra trong phòng kín.

Người này bị bắt vào tháng 4 năm 2022 sau khi các nhà điều tra cho biết anh ta đã mua điện thoại di động và thẻ SIM rồi đặt chúng tại một trung tâm mua sắm ở Moscow.

Sau đó, những kẻ đồng lõa đã gửi hàng loạt tin nhắn từ xa đến các điện thoại có chứa "thông tin sai lệch có chủ ý" về hành vi của binh lính Nga ở Ukraine, bao gồm cả việc sát hại dân thường, theo một tuyên bố từ văn phòng công tố viên công bố vào tháng 12 năm ngoái.

Văn phòng công tố này cho biết hai đồng phạm, Brisenõ Mendoza và Ramirez Salazar, lúc đó đang ở bên ngoài nước Nga, đã chuyển tiền điện tử cho Giraldo Saray để thanh toán. Hai đồng phạm đã được đưa vào danh sách truy nã.

Mai Vân (theo Mediazona, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/toa-an-nga-ket-an-cong-dan-colombia-5-nam-tu-vi-tin-gia-post248005.html