Tòa án Nga ủng hộ phán quyết gia hạn giam giữ 24 thủy thủ Ukraine

Ngày 27/5, một tòa án tại Thủ đô Moscow đã ủng hộ phán quyết gia hạn việc giam giữ tất cả 24 thủy thủ Ukraine bị Nga bắt giữ hồi tháng 11/2018 với cáo buộc xâm phạm biên giới nước này tại khu vực eo biển Kerch, là hợp pháp.

Các thủy thủ Ukraine tại tòa. (Nguồn: TASS)

Trước đó, ngày 17/4, Tòa án quận Lefortovsky đưa ra phát quyết gia hạn giam giữ các thủy thủ Ukraine thêm 3 tháng. Thời hạn điều tra vụ án được kéo dài đến ngày 25/8. Các nhà bảo vệ khăng khăng yêu cầu những thủy thủ này phải được coi là tù binh.

Ngày 25/11/2018, Nga đã bắt giữ 3 chiếc tàu của hải quân Ukraine với cáo buộc những con tàu này đã vượt qua đường ranh giới giữa Nga và Ukraine tại eo biển Kerch và thực hiện những hoạt động bất hợp pháp trong lãnh thổ Nga.

3 con tàu trên cùng 24 thủy thủ đã bị bắt giữ và truy tố với cáo buộc xâm phạm biên giới Nga theo điều 322.3 Luật Hình sự Nga. Nếu bị kết tội, các thủy thủ này có thể sẽ phải chịu hình phạt lên tới 6 năm tù giam.

Hôm 25/5 vừa qua, Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS) đã yêu cầu Nga thả ngay số thủy thủ và tàu hải quân của Ukraine nói trên.

(theo Reuters, Themoscowtimes)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/toa-an-nga-ung-ho-phan-quyet-gia-han-giam-giu-24-thuy-thu-ukraine-94901.html