Tòa án Thái Lan ra phán quyết cuối cùng về ông Prayut Chan-o-Cha

Ngày 30/9, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra quyết định cuối cùng, theo đó ông Prayut Chan-o-cha chưa vượt quá giới hạn 8 năm trên cương vị Thủ tướng.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết ông Prayut Chan-o-cha chưa vượt quá giới hạn nhiệm kỳ Thủ tướng. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết ông Prayut Chan-o-cha chưa vượt quá giới hạn nhiệm kỳ Thủ tướng. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Tòa án cho rằng giới hạn nhiệm kỳ 8 năm không áp dụng một cách thông thường với ông Prayut, người lần đầu tiên lên nắm quyền sau chính biến năm 2014 vì Hiến pháp Thái Lan sửa đổi chỉ chính thức có hiệu lực năm 2017.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan, gồm 9 thành viên, cho biết nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Prayut chỉ chính thức bắt đầu từ ngày 6/4/2017.

Theo luật, phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan là phán quyết cuối cùng và không thể kiến nghị kháng cáo.

Như vậy, không loại trừ khả năng ông Prayut sẽ sớm trở lại cương vị Thủ tướng sau 5 tuần gián đoạn.

Kết luận của Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã khép lại thách thức khó khăn nhất dành cho ông Prayut Chan-o-cha, người đã trải qua nhiều cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Tháng trước, ông đã bị đình chỉ chức vụ Thủ tướng, sau khi phe đối lập đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho rằng ông đã vượt quá giới hạn nhiệm kỳ do lên nắm quyền từ tháng 5/2014.

Trong quãng thời gian 5 tuần qua, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan, đồng minh chính trị thân cận của ông, đã đảm nhiệm cương vị quyền Thủ tướng Thái Lan.

Trong khi đó, ông Prayut tiếp tục đảm nhận cương vị Bộ trưởng Quốc phòng đã kiêm nhiệm trước đó cho đến nay.

(theo Bloomberg)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/toa-an-thai-lan-ra-phan-quyet-cuoi-cung-ve-ong-prayut-chan-o-cha-200259.html