Tòa án Thái Lan và TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm xét xử tội phạm ma túy

Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan Cheep Jullamon mong muốn thẩm phán các cấp tòa tại TP.HCM và Thái Lan hợp tác có chiều sâu, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xét xử tội phạm ma túy, từ đó góp phần cùng Chính phủ 2 nước phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này.

Ngày 26/2, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Tối cao Vương quốc Thái Lan do ngài Cheep Jullamon - Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo TAND TP.HCM.

Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Tối cao Vương quốc Thái Lan thăm TAND TP.HCM.

Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Tối cao Vương quốc Thái Lan thăm TAND TP.HCM.

Trong chuyến thăm và làm việc lần này, Tòa án Tối cao Vương quốc Thái Lan và TAND TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm về giải quyết, xét xử vụ án liên quan đến ma túy.

Tiếp đoàn đại biếu cấp cao Tòa án Thái Lan, bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP.HCM, cho biết, số lượng án mà tòa án 2 cấp TP phải xử lý chiếm 1/6 cả nước. Tính riêng trong năm 2018, tòa án 2 cấp của TP thụ lý hơn 75.000 vụ án, trong đó, 61.000 vụ án đã được giải quyết.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP.HCM và ngài Cheep Jullamon - Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan mong muốn việc hợp tác trong ngành tòa án của TP.HCM và Thái Lan đi vào chiều sâu.

Còn ông Phạm Lương Toản, Chánh Tòa Hình sự, TAND TP.HCM cho biết, năm 2018, án liên quan đến ma túy chiếm khoảng 1/4 trong số các vụ án đã được cấp này xét xử.

Theo ông Toản, các vụ án ma túy ngày càng có quy mô và tính chất phức tạp, số tang vật bị thu giữ trong các vụ án ma túy ngày càng lớn, nhất là ma túy đá.

Tại buổi làm việc, ngài Cheep Jullamon cho biết, lượng án ma túy chiếm 1/3 số lượng án hình sự ở Thái Lan. Ngài Cheep Jullamon mong muốn các thẩm phán của TAND TP.HCM và của các tòa án tại Thái Lan tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xét xử các vụ án liên quan đến ma túy, từ đó góp phần cùng Chính phủ 2 nước phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toa-an-thai-lan-va-tp-hcm-chia-se-kinh-nghiem-xet-xu-toi-pham-ma-tuy-a423621.html