Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ đơn kiện của bang Texas

Đây được coi là 'gáo nước lạnh' đối với nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử của ông Trump tại 4 bang chiến trường.

Ngày 11/12 (giờ Mỹ), Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của bang Texas trong đơn kiện 4 bang chiến trường Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin vì cho rằng đơn kiện này "thiếu thuyết phục" theo Hiến pháp.

Cụ thể, tối ngày 11/12, Tòa án Tối cao Mỹ đã tuyên bố rằng đơn kiện do Tổng chưởng lí Texas Ken Paxton nộp lên "không đủ thuyết phục theo Điều III của Hiến pháp". Bang Texas không thể chứng tỏ một cách rõ ràng về việc các bang khác đã làm tổn hại tới lợi ích của bang này như thế nào trong cuộc bầu cử. Tất cả các đơn kiện đang chờ xử lí khác cũng đều bị bác bỏ và được xếp theo dạng "đang tranh luận".

Tòa án Tối cao Mỹ là nơi giải quyết các bất đồng giữa các bang của Mỹ. Trong vụ kiện hiếm có này, bang Texas đã nộp đơn kiện khẩn cấp chống lại kết quả bỏ phiếu của cử tri từ Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, cáo buộc rằng các quan chức tiểu bang và địa phương đã chiếm đoạt quyền hiến pháp của các cơ quan lập pháp để thay đổi các quy tắc, loại bỏ các biện pháp bảo vệ chống gian lận và không thể xác định chắc chắn cuộc bỏ phiếu gửi qua thư hàng loạt có công bằng và chính xác hay không.

18 bang khác và tổng thống Donald Trump cũng đã nộp đơn ủng hộ Texas. Trong khi đó, 19 bang do đảng Dân chủ đứng đầu - cũng như thủ đô Washington D. C. và 2 lãnh thổ khác - đã nộp bản kiến nghị để bảo vệ 4 bang bị kiện.

Trước đó, ông Paxton tuyên bố rằng những bang trong đơn kiện đã thay đổi các thủ tục bầu cử, qua đó vi phạm luật liên bang. Đại diện bang Texas cáo buộc rằng những thay đổi nói trên đã tạo lỗ hổng cho hành vi gian lận bầu cử.

Do đó, ông yêu cầu Tòa án Tối cao lùi thời hạn ngày Đại cử tri đoàn bỏ phiếu vào ngày 14/12 để cơ quan hành pháp Mỹ có thêm thời gian điều tra kết quả bầu cử.

Hiện tại, không ai rõ tại sao ông Paxton lại đệ đơn kiện 4 bang nói trên, xét tới việc Đảng Cộng hòa kiểm soát cơ quan lập pháp ở tất cả 4 bang này. Cho tới nay, cả tòa án cấp bang và liên bang cấp thấp hơn - bao gồm cả các thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm - đều xác định rằng những cáo buộc gian lận đều là vô căn cứ.

Vụ việc đã làm dấy lên nghi ngờ rằng ông Paxton đang mong muốn nhận được ân xá từ tổng thống Donald Trump. Các nguồn tin cho hay, ông Paxton hiện đang bị truy tố về tội gian lận chứng khoán, và đang bị FBI điều tra về các cáo buộc hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Trong dòng trạng thái mới nhất, ông Trump viết: "Nếu Tòa án Tối cao thể hiện sự Thông thái và Dũng cảm tuyệt vời, người dân Mỹ có lẽ sẽ thắng vụ án quan trọng nhất lịch sử, và Quy trình Bầu cử của chúng ta sẽ lại được tôn trọng!"

Tất Đạt

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/toa-an-toi-cao-my-bac-bo-don-kien-cua-bang-texas-82020121273045701.htm