Tòa án yêu cầu xử lý hình sự thêm một bảo mẫu cơ sở mầm xanh

Ngày 3/4, TAND quận 12, TPHCM, đã trả hồ sơ vụ án hành hạ trẻ em ở cơ sở mầm non Mầm Xanh về Viện KSND quận để điều tra bổ sung, nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.

Đối tượng mới bị đề nghị điều tra là bảo mẫu Phạm Như Huỳnh – một trong những người được xác định trực tiếp tham gia bạo hành trẻ em được gửi tại cơ sở mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12).

Bảo mẫu Phạm Như Huỳnh là đối tượng thứ 3 bị điều tra trong vụ án hành hạ trẻ em tại cơ sở mầm non Mầm Xanh

Phạm Như Huỳnh là người thứ 3 ở cơ sở mầm non Mầm Xanh bị cơ quan chức năng điều tra với tội danh “hành hạ người khác”.
Trước đó, VKSND quận 12 đã truy tố Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi, chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh) và Nguyễn Thị Đào (24 tuổi, bảo mẫu tại cơ sở mầm non Mầm Xanh) về tội "Hành hạ người khác", theo khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015 (Điều 110 BLHS 1999) với khung hình phạt 1-3 năm tù.

Khi vụ án mới vào giai đoạn đầu điều tra, chủ cơ sở Phạm Thị Mỹ Linh bị bắt tạm giam. 2 bảo mẫu Phạm Như Huỳnh và Nguyễn Thị Đào đã từng bị công an quận triệu tập để lấy lời khai. Tuy nhiên, sau đó thì cơ quan chức năng chỉ khởi tố điều tra đối với bảo mẫu Nguyễn Thị Đào, còn đối với Phạm Như Huỳnh, xét tính chất và mức độ hành vi chưa đến mức xử lý hình sự, Công an Quận 12 không đề nghị xử lý nhưng đã có thông báo gửi về địa phương yêu cầu quản lý, giáo dục người này.

Song gần đây, sau khi nghiên cứu hồ sơ, TAND quận 12 nhận định rằng quá trình điều tra có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, chưa làm rõ vai trò của Phạm Như Huỳnh trong vụ án. Bởi có những bằng chứng cho thấy bảo mẫu Huỳnh đã tham gia đánh đập các cháu học sinh được giao trông giữ nhiều lần, trong thời gian dài. Bảo mẫu này đã sử dụng nhiều vật dụng để thực hiện các hành vi đe dọa, đánh các em nhỏ.

Phạm Như Huỳnh cùng Phạm Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Đào đã trực tiếp tham gia việc bạo hành các cháu học sinh tại cơ sở mầm non Mầm Xanh

Trên cơ sở đó, TAND quận 12 cho rằng những hành vi này của Huỳnh là đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cần phải xử lý trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, tòa cũng yêu cầu giám định tỉ lệ thương tật đối với các nạn nhân bị bạo hành. Từ những vấn đề trên, TAND quận 12 đã trả hồ sơ về Viện KSND cấp quận để điều tra làm rõ.

Như PNVN đã thông tin, cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM) trước đây mỗi ngày nhận khoảng 30 trẻ em để chăm sóc, chủ cơ sở - bà Phạm thị Mỹ Linh đảm nhiệm việc chăm sóc trẻ. Nhưng từ cuối năm 2017, do số trẻ gửi ở đây tăng vọt về số lượng nên bà Linh đã thuê Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Huỳnh phụ việc, với vai trò là bảo mẫu.

Vụ bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh là một trong những sự kiện khiến dư luận phẫn nộ trong năm 2017

Sau khi báo chí và cơ quan chức năng phát giác hành vi hành hạ, đánh đập, uy hiếp tinh thần trẻ có hệ thống tại cơ sở này, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các bảo mẫu khai nhận có đánh vào người, đạp vào bụng, dùng dao gõ vào đầu, dùng vá đánh vào bụng hoặc phạt trẻ bằng cách cho đội chồng ghế nhựa lên đầu.

Kết luận điều tra của Công an Quận 12 còn cho thấy, 1 trong 24 trẻ em bị bảo mẫu hành hạ đã có vấn đề về tâm thần vận động, chậm phát triển.

VH

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/toa-an-yeu-cau-xu-ly-hinh-su-them-mot-bao-mau-co-so-mam-xanh-post40664.html