Tòa bác đơn khởi kiện của một khách hàng với công ty ô tô Trường Hải

Ngày 29/11, TAND TP Đà Nẵng đã đưa vụ án công ty ô tô Trường Hải bị kiện ra xét xử sơ thẩm lần 3.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2009, ông Hồ Đắc Tuấn (SN 1967), ngụ quận Hải Châu và công ty Cổ phần ô tô Trường Hải góp vốn, mỗi bên 4,5 tỷ đồng để thành lập công ty TNHH ô tô Thaco – Kia Đà Nẵng. Ông Tuấn làm Chủ tịch hội đồng thành viên. Hai bên thống nhất thuê ông Mai Phước Nghê làm Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Thaco Đà Nẵng.

TAND TP Đà Nẵng tuyên bác đơn của ông Tuấn đối với công ty ô tô Trường Hải.

Sau 1 năm hợp tác, ngày 27/12/2010, ông Tuấn nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án Đà Nẵng buộc công ty Kia Đà Nẵng chia lãi và tuyên bố các hợp đồng mà công ty Kia Đà Nẵng ký với công ty Trường Hải là vô hiệu… TAND TP.Đà Nẵng đã thụ lý vụ án, xác định công ty Trường Hải là bị đơn.

Qua nhiều lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm; trong quá trình xét xử đã thể hiện tình trạng nhiều nhận định trái ngược nhau giữa các cấp tòa. Đây cũng chính là lý do khiến vụ án này kéo dài 8 năm.

Trong phiên tòa sơ thẩm lần 3, ông Tuấn cho biết, vụ kiện kéo dài 8 năm, đã mất rất nhiều thời gian, tài sản. Đến nay, ông đã kiệt quệ vì tài sản đã hết.

Do đó, ông có nguyện vọng, chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp của mình. Nếu không được thì ông muốn mua lại toàn bộ phần góp vốn của Thaco. Trong trường hợp không được cả 2 điều trên thì ông Tuấn muốn chia đôi số tài sản tại Thaco Đà Nẵng.

Tuy nhiên, đại diện hợp pháp cho công ty Trường Hải cho biết, công ty này không có nhu cầu chuyển nhượng vốn cho ông Tuấn. Đồng thời, công ty cũng không đồng tình với việc chia đôi số tài sản tại Thaco Đà Nẵng. Thay vào đó, công ty này đề nghị hai bên tiếp tục “bắt tay” kinh doanh.

Ông Tuấn đặt ra vấn đề: “Với tình trạng pháp nhân và mối quan hệ hiện nay giữa tôi và công ty Trường Hải thì việc tiếp tục hợp tác kinh doanh là điều hoàn toàn bất khả thi, không phù hợp với thực tế”.

Cũng trong phiên tòa, ông Tuấn viết đơn xin rút toàn bộ các yêu cầu khởi kiện. Tuy nhiên, đại diện Trường Hải không đồng tình với điều này.

“Trong vụ việc này, tôi muốn chia không được, muốn bán không được, muốn mua không được. Ngay việc tôi muốn rút đơn cũng không được thì chính tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi muốn dĩ hòa vi quý nhưng không được nên tôi xin rút lại đơn vừa gửi”, ông Tuấn nói.

Sau 1 ngày xét xử, xem xét tất cả các bằng chứng, chứng cứ, lời khai… của các bên, tòa bác đơn khởi kiện của ông Tuấn đối với công ty Trường Hải.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-ky-vu-an-cong-ty-o-to-truong-hai-bi-kien-keo-dai-toi-8-nam-a412793.html