Tòa bác yêu cầu trì hoãn bồi thường với tội phỉ báng của ông Trump

Thẩm phán liên bang Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm trì hoãn việc bồi thường 83,3 triệu USD cho nhà báo E. Jean Carroll.

Theo NBC News, yêu cầu xin gia hạn thêm ba ngày của ông Trump đối với việc bồi thường thiệt hại liên quan đến hành vi phỉ báng nhà báo E. Jean Carroll đã bị thẩm phán liên bang Lewis Kaplan tại Manhattan, New York, Mỹ bác bỏ.

Ngày đến hạn thanh toán theo phán quyết của bồi thẩm đoàn Manhattan đối với hành vi phỉ báng của ông Trump là vào thứ Hai tuần tới. Theo phán quyết này, ông Trump sẽ phải trả 83,3 triệu USD cho bà E. Jean Carroll, nếu tính cả lãi thì tổng số tiền sẽ là 91,6 triệu USD.

Cựu tổng thống Donald Trump tại tòa hình sự Manhattan, New York, ngày 15/2. Ảnh: AFP

Thẩm phán liên bang Lewis Kaplan, người chủ trì phiên tòa ở New York, cho biết ông Trump đã có đủ thời gian để sắp xếp việc thanh toán kể từ ngày 26/1. Phán quyết bao gồm việc ông phải bồi thường 65 triệu USD do đã đưa ra nhiều bình luận công khai ác ý nhằm vào cựu nhà báo E. Jean Carroll. Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu cựu tổng thống phải bồi thường 7,3 triệu USD cho bà Carroll và chi 11 triệu USD cho chương trình phục hồi danh dự của cựu nhà báo.

"Hoàn cảnh hiện tại của ông Trump xuất phát từ chính sự chậm trễ của chính ông ấy." - ông Kaplan nêu trong phán quyết đưa ra.

Vào tháng trước, ông Trump cũng đã yêu cầu xin trì hoãn việc thi hành phán quyết, viện dẫn lý do là chờ giải quyết các động thái sau phiên tòa. Đến nay Thẩm phán Kaplan vẫn chưa đưa ra phán quyết về yêu cầu này.

Vào hôm thứ Ba, các luật sư của ông Trump, bao gồm Alina Habba và John Sauer, đã nộp đơn xin xét xử lại vụ án và yêu cầu ông Lewis Kaplan giảm nhẹ mức độ phán quyết. Họ cho rằng mức bồi thường cũng như các hình phạt mà bồi thẩm đoàn đưa ra đang quá cao khi so với các vụ án tương tự.

Trang Linh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/toa-bac-yeu-cau-tri-hoan-boi-thuong-voi-toi-phi-bang-cua-ong-trump.html