Tọa đàm '35 năm vì nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam'

Chiều 23-6, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tổ chức tọa đàm '35 năm vì nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam', hướng tới kỷ niệm 35 năm Báo PLVN ra số báo đầu tiên.

Phát biểu tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá cao vai trò của Báo PLVN và các cơ quan báo chí trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Báo PLVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thi hành pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Để tiếp tục đạt được kết quả và vì mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, để Báo PLVN thực sự là diễn đàn trao đổi, thảo luận về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Báo PLVN cần tiếp tục giữ vững tôn chỉ mục đích, bám sát hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, kịp thời truyền thông tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong nhân dân.

 TS Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

TS Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

PGS, TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhấn mạnh: Tiến trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta vẫn còn dài. Do đó, sự nghiệp của Báo PLVN “vẫn còn rất thênh thang ở phía trước”. Ở tuổi 35, Báo PLVN đã tiếp thu được những thành tựu của khoa học báo chí, công nghệ thông tin để có thêm những thành tựu mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp và sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nước ta.

TS Nguyễn Thúy Hiền, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá, qua hơn 30 năm đổi mới, việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp của các cơ quan báo chí nói chung, Báo PLVN nói riêng. Để tiếp tục góp phần vào việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, Báo PLVN cần tập trung tuyên truyền về tăng cường pháp chế XHCN trên cả 3 lĩnh vực: Xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và bảo vệ pháp luật.

Nhất trí với nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho rằng, sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN là con đường dài. Tuy nhiên, với việc thực hiện sứ mệnh “phổ biến giáo dục pháp luật”, Báo PLVN sẽ tiếp tục góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và bảo vệ đất nước-đúng như tôn chỉ, mục đích rất hay được in trên măng-sét của tờ báo là “vì nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, cùng với Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Biên phòng, Báo PLVN từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết, tin cậy của những người chiến sĩ quân hàm xanh. Thông tin của báo bảo đảm tính định hướng và tính giáo dục sâu sắc; góp phần nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về những chủ trương chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công tác quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy ở các đơn vị Bộ đội Biên phòng.

Đại tá Văn Ngọc Quế đề nghị, Báo PLVN cần góp sức thực hiện có hiệu quả đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy chế biên giới, di cư tự do, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… từ đó nâng cao dân trí và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại tọa đàm, TS Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo PLVN đánh giá, 35 năm luôn nỗ lực chuyển mình cùng đất nước; 35 năm một sứ mệnh truyền thông tư pháp pháp luật, vì “nhà nước pháp quyền XHCN”, “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, Báo PLVN ngày càng có tiếng nói uy tín; là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng; là cơ quan ngôn luận sắc bén của Bộ Tư pháp; là tờ báo luôn cung cấp những thông tin chính thống, chủ lưu, chính xác, bổ ích tới bạn đọc, đặc biệt là lĩnh vực tư pháp, pháp luật; là một trong những tờ báo chuyên ngành pháp luật đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, sai phạm, lãng phí, “phò chính, diệt tà”…

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/toa-dam-35-nam-vi-nha-nuoc-phap-quyen-xhcn-viet-nam-624141