Tọa đàm 'Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo'

Ngày 12-6, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức tọa đàm 'Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp cho nhà báo'.

Theo ông Phạm Quốc Toàn, Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, trong 5 năm trở lại đây, đã có gần 40 vụ nhà báo bị hành hung. Chỉ riêng trong tháng 6-2012 đã có tới 5 vụ. Tuy nhiên, 90 % số vụ việc ấy đều không được xử lý một cách thỏa đáng, gây nhiều bức xúc cho báo giới và cả nhân dân.

4 ý kiến tham luận của các đại biểu đều khẳng định, nghề báo là một nghề nguy hiểm, cần được pháp luật bảo vệ. Nhưng trong khi chờ các chế tài, các quy định cụ thể, các nhà báo, nhất là các nhà báo trẻ cần phải tự trang bị cho mình những kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức về pháp luật, thực hiện nghiêm quy tắc đạo đức báo chí. Khi phản ảnh, nhất là các đề tài nhạy cảm, cần khách quan, trung thực và luôn đặt lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia lên hàng đầu.

Theo luật sư Phan Trung Hoài, để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, Hội Nhà báo Việt Nam nói chung và các cơ quan báo chí nói riêng cần xây dựng “quy trình tác nghiệp nội bộ” và cần nâng cao cơ chế bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/toa-dam-bao-ve-quyen-hanh-nghe-hop-phap-cua-nha-bao/