Tọa đàm 'Bảo vệ quyền lợi của người mua bảo hiểm'

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm thời gian qua đã cho thấy sự trưởng thành của ngành cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai. Hàng năm, ngành bảo hiểm chi trả hàng chục nghìn tỷ đồng tiền bồi thường và quyền lợi bảo hiểm cho các cá nhân, doanh nghiệp gặp rủi ro, góp phần ổn định ngân sách nhà nước.

Tổng thuật
Diễn biến

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm. Ảnh: Trần Hiệp

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm. Ảnh: Trần Hiệp

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng là kênh huy động vốn trung và dài hạn đầu tư trở lại nền kinh tế, tạo công ăn việc làm cho hơn 1 triệu lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội. Không chỉ đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thị trường bảo hiểm tại Việt Nam cũng được đa dạng hóa với tốc độ cao, phục vụ nhu cầu của người dân.

Trong đà phát triển của nền kinh tế hiện nay, ngành bảo hiểm ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của mình đối với đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, sự tăng trưởng nóng của thị trường bảo hiểm cũng làm xuất hiện những bất cập. Gần đây nhất là các vụ việc nổi cộm liên quan đến bảo hiểm nhân thọ như: tư vấn viên bảo hiểm không rõ ràng khiến khách hàng mất tiền, hiện tượng ép người vay ngân hàng mua bảo hiểm, gửi tiền ngân hàng lại biến thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Những thông tin không tích cực về việc ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khiến những người đã mua bảo hiểm hoang mang, lo sợ; còn người chưa mua thì cảnh giác, dè chừng...

Trong các báo cáo công tác dân nguyện những tháng gần đây của Ban Dân nguyện và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Năm của Quốc hội Khóa XV cho biết, cử tri lo lắng về việc những người đầu tư bảo hiểm nay có thể gặp rủi ro và đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi của người dân khi tham gia ký kết các hợp đồng bảo hiểm... Từ đó đặt ra yêu cầu các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý phải rà soát các quy định pháp luật hiện hành và điều chỉnh công cụ quản lý để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững hơn và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Trần Hiệp

Với chủ đề “Bảo vệ quyền lợi của người mua bảo hiểm” - tọa đàm do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức nhằm ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà quản lý, các doanh nghiệp về những bài học kinh nghiệm rút ra sau những vụ việc vừa qua trên thị trường bảo hiểm nhân thọ; đồng thời thảo luận về các giải pháp nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người mua bảo hiểm.

Các khách mời tham gia Tọa đàm gồm:

Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phạm Thu Phương, Phó cục trưởng Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính;

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Ông Đỗ Minh Hoàng, Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank)

Mới nhất
Cũ nhất

ĐBND

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song/toa-dam-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-mua-bao-hiem-i318075/