Tọa đàm 'Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân'

Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam và 70 năm Ngày Bác Hồ viết tác phẩm 'Dân vận', sáng 9-10, tại trụ sở Báo QĐND, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Cục Dân vận, Báo QĐND và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức Tọa đàm 'Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân'.

 Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tọa đàm.

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tọa đàm.

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo tọa đàm.

Đến dự có các đồng chí: Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia; Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hà Thị Liên, nguyên Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung tướng, Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm TCCT, nguyên Phó chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; GS, TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Dự tọa đàm còn có các đồng chí tướng lĩnh, nhà nghiên cứu, nhà khoa học; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị… trong và ngoài quân đội.

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, TCCT, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND và Đại tá Phan Anh Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội đồng chủ trì tọa đàm.

Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Cục trưởng Cục Địch vận nay là Cục Dân vận gửi thư chúc mừng.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND phát biểu.

Cuộc Tọa đàm là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng góp phần khẳng định, phân tích làm sâu sắc những giá trị, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong các giai đoạn lịch sử của cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Các tham luận gửi về tọa đàm và phát biểu tại tọa đàm tập trung luận giải làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn chức năng, nhiệm vụ đội quân công tác của quân đội và hoạt động công tác dân vận của quân đội trong tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; củng cố quốc phòng, an ninh; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; góp phần xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Dân vận”: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Cùng với đó, tọa đàm đề xuất các giải pháp phù hợp, đồng bộ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận của quân đội, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, góp phần phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân” trong thời kỳ mới.

Quang cảnh tọa đàm.

Thông qua Tọa đàm để tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Báo QĐND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc tọa đàm.

Tin, ảnh: XUÂN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/toa-dam-bo-doi-cu-ho-bo-doi-cua-dan-593061