Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ toàn quân khu vực phía Nam năm 2018

Sáng 10-8, tại TP Cần Thơ, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ (CB, SQT) toàn quân khu vực phía Nam với chủ đề 'Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng'.

Thừa quyền của Thủ trưởng TCCT, Đại tá Đinh Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội và Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đồng chủ trì tọa đàm. Cùng tham dự tọa đàm có Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9; đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, TCCT, Tổng cục Hậu cần; đại diện CB, SQT 13 cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đóng quân ở khu vực phía Nam.

 Một tiết mục văn nghệ chào mừng tọa đàm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tọa đàm.

Theo ban tổ chức tọa đàm, Đội ngũ CB, SQT của cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đóng quân ở khu vực phía Nam hiện nay đều được bố trí đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với trình độ, năng lực công tác và hầu hết được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy, quản lý ở đơn vị cơ sở, trực tiếp làm công tác giáo dục, huấn luyện, rèn luyện chiến sĩ. Riêng với CB, SQT ở các đơn vị đóng quân ở khu vực miền Nam, bên cạnh những điểm chung, nổi bật nêu trên, thì tình hình có những nét đặc thù riêng mang tính chất vùng miền. Mặt khác, đại đa số hạ sĩ quan, chiến sĩ là người địa phương, tỷ lệ không nhỏ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa không đồng đều, phong tục tập quán, tâm lý, phong cách sống khác nhau, trong khi đó không ít cán bộ, sĩ quan trẻ quê quán phía Bắc vào học tập, công tác và sinh sống tại địa bàn. Thực tiễn, đặc thù đó tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm cũng như đặt ra một số yêu cầu rất riêng và cao hơn đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, sĩ quan trẻ khu vực miền Nam.

Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đồng chủ trì tọa đàm.

Trung úy Lê Quang Tâm, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) chia sẻ: Đơn vị tôi là đơn vị duy nhất của binh chủng đóng quân ở phía Nam, hầu hết CB, SQT đều có gia đình ở ngoài Bắc với khoảng cách hàng nghìn cây số; đối tượng quản lý, giáo dục, huấn luyện lại chủ yếu là con em đồng bào miền Nam với nếp sống, phong tục, tập quán có sự khác biệt. Được sự quan tâm giúp đỡ, động viên kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đội ngũ CB, SQT đều yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị; huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực phấn đấu, từng bước trưởng thành.

Đứng chân trên địa bàn miền Đông Nam Bộ, Quân đoàn 4 có tỷ lệ CB, SQT chiếm gần 49%, đến từ nhiều vùng, miền trong cả nước. Đội ngũ CB, SQT phát huy tốt vai trò nòng cốt trên các mặt công tác, được cấp trên tin tưởng, đồng đội yêu mến; nhiều đồng chí được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy cấp đại đội, tiểu đoàn khi tuổi đời còn rất trẻ. Theo Đại tá Nguyễn Trần Long, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 4, thông qua hoạt động và thử thách từ thực tiễn, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn luôn tạo điều kiện thuận lợi để CB, SQT cống hiến, trưởng thành, từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trên từng cương vị công tác.

Chia sẻ kinh nghiệm tại buổi tọa đàm, Trung úy Mai Quang Huy, Chính trị viên phó Đại đội 511, Tiểu đoàn 11, Lữ đoàn Pháo phòng không 226 (Quân khu 9) cho biết: Là SQT mới ra trường, nhận nhiệm vụ tại đơn vị thường xuyên làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, thời gian trực thường xuyên kéo dài, căng thẳng, bản thân tôi luôn tự nhủ mình phải tranh thủ thời gian để bám nắm đơn vị, hiểu rõ tình hình tư tưởng, hoàn cảnh của từng cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, tôi đã kịp thời động viên, cũng như có những chủ trương, biện pháp ngăn chặn hiệu quả những dấu hiệu chưa an tâm công tác của cán bộ, chiến sĩ. Trung úy Mai Quang Huy cho rằng, cán bộ chính trị ở cơ sở cần tránh xử lý tình huống theo cảm tính hoặc nặng về xử lý hành chính mà thiếu tính giáo dục, thuyết phục. Cán bộ phải thường xuyên phấn đấu, rèn luyện trở thành tấm gương cho cấp dưới noi theo; đồng thời làm tốt công tác định hướng nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Trung úy Nguyễn Đức Bình, Trợ lý Thanh niên Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 cho rằng, cán bộ là gốc của mọi công việc, do vậy việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển đội ngũ sĩ quan trẻ có phẩm chất và năng lực trong giai đoạn hiện nay cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng; đồng thời mong muốn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm tiếp tục tạo điều kiện bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý, huấn luyện, phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao năng lực thực tiễn để xây dựng đơn vị.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất một số nội dung cơ bản như: Những thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ CB, SQT; cơ chế, chính sách trong xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ CB, SQT; những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CB, SQT tại đơn vị, nhất là trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; rèn luyện kỹ luật, xây dựng chính quy, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; giải quyết mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của đội ngũ CB, SQT; dự báo tình hình, xu hướng phát triển, xác định nội dung, giải pháp xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ CB, SQT giai đoạn hiện nay...

Đại tá Đinh Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết: Qua tọa đàm cho thấy, tuy với nhiều chủ đề, cách tiếp cận và giải quyết khác nhau, song điểm chung nổi bật ở CB, SQT là tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong quyết tâm phấn đấu, cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ban tổ chức tin tưởng rằng, kết quả buổi tọa đàm sẽ góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, bồi dưỡng động cơ phấn đấu và niềm tin cách mạng sâu sắc cho mỗi cán CB, SQT; cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng để lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho CB, SQT thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới; đồng thời là cơ sở để tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, TCCT các chủ trương, biện pháp bồi dưỡng, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với CB, SQT cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, qua đó phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, khả năng to lớn của CB, SQT toàn quân trong sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về buổi tọa đàm...

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/toa-dam-can-bo-si-quan-tre-toan-quan-khu-vuc-phia-nam-nam-2018-546494