Tọa đàm 'Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng'

Sáng ngày 8/1/2020, tại trụ sở Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn viên chứC Việt Nam tổ chức Tọa đàm 'Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng'. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam: Nguyễn Giang Tuệ Minh, Nguyễn Văn Đông và Phan Phương Hạnh đồng chủ trì tọa đàm.

Dự Tọa đàm có đồng chí Quản Mạnh Cường, Phó Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các chuyên gia đến từ ban, bộ, ngành Trung ương và các Học viện, Viện nghiên cứu; đại diện lãnh đạo của 35 công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng đông đảo phóng viên, báo chí truyền hình trung ương và địa phương.

Tọa đàm là hoạt động thiết thực của Công đoàn Viên chức Việt Nam chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng. Tọa đàm nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm và đóng góp của Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Viên chức Việt Nam nói riêng trong công tác tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng; đánh giá kết quả, chỉ rõ hạn chế, rào cản, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của Công đoàn trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng. Buổi tọa đàm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp, khó lường…

Quang cảnh tọa đàm (Ảnh: TA)

Tại Tọa đàm, các tham luận, thảo luận tập trung làm rõ một số nội dung về lý luận và thực tiễn về vai trò, trách nhiệm của tổ Công đoàn trong việc: Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; tham gia đấu tranh phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng và tiêu cực trong Đảng... Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp mới có tính khả thi để Công đoàn Viên chức Việt Nam nói riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung thực hiện tốt hơn công tác tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng trước yêu cầu của tình hình mới.

Tọa đàm đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, củng cố, tăng cường niềm tin của giai cấp công nhân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động vào sự lãnh đạo đứng đắn của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Nhật Minh

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/toa-dam-cong-doan-tham-gia-xay-dung-chinh-don-va-bao-ve-dang-126222