Tọa đàm 'Địa danh Quảng Ninh xưa và nay'

Sáng 23/1, tại TP Hạ Long, Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh đã tổ chức tọa đàm về 'Địa danh Quảng Ninh xưa và nay'.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

"Địa danh Quảng Ninh xưa và nay” là nhiệm vụ khoa học công nghệ được UBND tỉnh giao cho Hội VNDG Quảng Ninh thực hiện từ năm 2018 và sẽ hoàn thành vào tháng 6/2020, bằng nguồn ngân sách tỉnh. Trước đó, nhóm thực hiện dự án đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, hướng dẫn sưu tầm, thẩm định các nội dung thành phần, phát phiếu thăm dò và lấy ý kiến cho dự án, triển khai 3 nhóm công tác thu thập 14.000 mục từ địa danh ở 186 xã, phường, phân loại địa danh theo 14 đơn vị hành chính cấp huyện, làm việc với các nhà khoa học và các cơ quan sưu tầm dịch thuật.

Buổi tọa đàm đã nhận được 11 tham luận của các đại biểu bàn về các vấn đề như: Vị trí của địa danh trong công tác bảo tồn văn hóa dân gian, tính khoa học của nghiên cứu địa danh, địa danh với vấn đề phát triển kinh tế xã hội các địa phương, phát triển du lịch Vịnh Hạ Long, địa danh trong bảo tồn văn hóa dân tộc, lịch sử, v.v..

Được biết, theo quy định của đề tài, Hội VNDG Quảng Ninh sẽ tổ chức 2 cuộc hội thảo, 2 cuộc tọa đàm. Đây là cuộc tọa đàm đầu tiên nhằm báo cáo kết quả thực hiện bước 1, triển khai thực hiện bước 2 của đề tài, làm rõ cơ sở lý luận khoa học của địa danh, vị trí vai trò của địa danh, tính bất biến và khả biến của địa danh.

Sau khi hoàn thành dự án, Hội VNDG Quảng Ninh, Thư viện tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan tổ chức nhân rộng và ứng dụng kết quả của công trình.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201901/toa-dam-dia-danh-quang-ninh-xua-va-nay-2419204/