Tọa đàm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung

Chiều 20/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng đã diễn ra Tọa đàm vàgiao lưu văn hóa, văn nghệ trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòngbiên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 năm 2018.

Đại biểu tham dự về phía Việt Nam có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên BộChính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quân đội nhândân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đạidiện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các địaphương: Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang,Quảng Ninh, Hà Nội.

Đại biểu phía Trung Quốc có Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quânủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hoàNhân dân Trung Hoa, Trưởng đoàn đại biểu Quân Giải phóng nhân dân TrungQuốc; đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Đại sứ quán Trung Quốc tạiViệt Nam; đại diện các đơn vị Quân đội thuộc Chiến khu Miền Nam; đạidiện lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Tại tọa đàm, các đại biểu cùng nhìn lại những kết quả nổi bật, sự gắn bógiữa Lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước Việt Nam-TrungQuốc qua 5 kỳ tổ chức giao lưu; thảo luận, cho ý kiến về các giải phápnhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hợp tác quốc phòngbiên giới giữa hai nước trong thời gian tới.

Mở đầu tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòngViệt Nam đã chia sẻ khái quát về hiệu quả của Giao lưu hữu nghị Quốcphòng biên giới Việt-Trung sau 4 lần tổ chức.

Đối với mối quan hệ hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng,Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của Giao lưu thểhiện ở đặc thù của hoạt động.

Việt Nam và Trung Quốc là những nước láng giềng, có lịch sử quan hệ lâu đời, có chung một thể chế chính trị.

Thượng tướng nhấn mạnh, chính đặc thù đó đã đem lại tính thực chất trongquan hệ quốc phòng để cùng xây dựng lòng tin, củng cố hòa bình giữa hainước; xây dựng một đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị, pháttriển và lấy người dân là trung tâm.

Giao lưu quốc phòng, do hai Bộ Quốc phòng chủ trì nhưng người hưởng lợi là nhân dân hai nước, nhất là nhân dân biên giới.

Thông qua các lần giao lưu, các đồng chí Tư lệnh, chỉ huy quân đội, cánbộ, chiến sỹ hai bên có được sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó xây dựng lòngtin, cùng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tình đoàn kết Việt Nam-Trung Quốc.

Trung tướng Thiệu Nguyên Minh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợpQuân ủy Trung ương Trung Quốc đánh giá, năm 2018, quan hệ giữa hai nước,hai quân đội đã phát triển rất tích cực.

Hai quân đội đã có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao. Trong các dịpgặp gỡ, lãnh đạo cấp cao của quân đội hai nước đã cùng trao đổi về nhiêùvấn đề được quan tâm và đạt được nhận thức chung sâu sắc, từ đó thúcđẩy quan hệ giữa hai quân đội ngày càng đi vào thực chất, làm đậm néthơn các hoạt động giao lưu, đóng góp vào việc bảo đảm an ninh khu vực.

Các hoạt động hợp tác giữa quân đội hai nước đã góp phần tăng cường tincậy chính trị, phát huy truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho biết, Cao Bằnglà tỉnh miền núi có đường biên giới dài hơn 333km tiếp giáp với TrungQuốc. Tỉnh Cao Bằng và tỉnh Quảng Tây núi sông liền một dải, nhân dânhai bên biên giới có những nét văn hóa, phong tục tập quán tương đồng vàcó mối quan hệ từ lâu đời.

Xác định quan hệ hữu nghị với tỉnh Quảng Tây là yếu tố quan trọng, nhữngnăm qua, tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh hoạt động giao lưu với tỉnh QuảngTây và đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như kinh tế thương mại,hợp tác du lịch, sản xuất nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật…

Chương trình nghệ thuật chào mừng. (Ảnh: TTXVN)

Đóng góp ý kiến về giải pháp tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các đơn vịhai bên biên giới Việt-Trung, Đại tá Dương Bân Bân, Chỉ huy trưởng Bộđội Biên phòng Khu Mông Tự, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc chia sẻ, Bộ đôịBiên phòng khu vực Mông Tự luôn hết sức nỗ lực đóng góp vào việc tăngcường hợp tác giữa hai quân đội, cùng bảo vệ đường biên giới cũng như anninh, ổn định giữa hai nước.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và Tiểu đoàn Bộ đội Biên phòngHà Khẩu đã cùng hợp tác, tìm tòi, đổi mới hoạt động trên cơ sở tinh thần“bốn tốt” trong quan hệ hữu nghị Việt-Trung.

Để làm phong phú hơn hình thức hợp tác trong thời gian tới, Đại tá DươngBân Bân cho rằng, hai bên cần mở rộng giao lưu văn hóa, thể dục thểthao, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thông qua đó giatăng tình cảm, sự tin cậy giữa quân đội và nhân dân hai bên biên giới .

Trung tá Bùi Xuân Tài, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế HưũNghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam cho biết, Đồn Biên phòngCửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Trạm kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan làmột trong những cặp đơn vị đầu tiên tổ chức ký kết giao lưu kết nghĩa"Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên" trên tuyến biên giơíViệt-Trung.

Căn cứ vào thực tế, hai đơn vị đã triển khai các hoạt động diễn tậpchung về phòng chống khủng bố, xử lý giải quyết các vấn đề đột xuất xảyra tại cửa khẩu, đấu tranh với các loại tội phạm…

Chính vì vậy, thời gian qua, hai đơn vị đã được Ủy ban Hợp tác Quản lýcửa khẩu của hai bên lựa chọn xây dựng cặp cửa khẩu kiểu mẫu trên tuyếnbiên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Nhờ đó, hoạt động xuất nhậpcảnh, xuất nhập khẩu tại đây đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết thúc tọa đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòađã ký biên bản ghi nhớ và thống nhất tổ chức Giao lưu lần thứ 6 vào năm2019.

Sáng 21/11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước có chương trình tham quanKhu di tích lịch sử Pác Bó và trồng cây hữu nghị trước khi diễn ra Lễtiễn Đoàn đại biểu Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc về nước, kết thúcchương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốclần thứ 5./.

(TTXVN)

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/xa-hoi/toa-dam-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-trung-116674