Tọa đàm nhân các ngày lễ lớn của Việt Nam tại Anh

Tại London ngày 26/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland phối hợp với Tổ chức công đoàn "Những người bạn của Việt Nam" (Anh) tổ chức buổi gặp mặt và tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 35 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010) và 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010).

Cuộc tọa đàm đã thu hút sự tham gia của hơn 150 khách mời là đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Anh, Hội hữu nghị Anh-Việt; Các cơ quan đại diện, tổ chức hữu nghị, sinh viên, doanh nghiệp Việt Nam tại Anh cùng các bạn bè quốc tế yêu Việt Nam. Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Quang Hoan đã điểm lại lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam với truyền thống nhiều lần đánh đuổi giặc ngoại xâm. Đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 và sau đó đánh đuổi đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975 lịch sử. Sau chiến tranh, Việt Nam tiếp tục thực hiện công cuộc phát triển kinh tế thành công, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tăng cường vị thế trên chính trường quốc tế. Tất cả những thành công đó là nhờ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà lãnh đạo kiệt xuất của toàn thể nhân dân và dân tộc Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, Đại sứ Trần Quang Hoan và đại diện Tổng Liên đoàn Lao động đã cùng giải đáp thắc mắc và trao đổi cùng các đại biểu về chính sách đối ngoại rộng mở và hữu nghị của chính phủ Việt Nam, cung cấp nhiều thông tin về chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho giai cấp công nhân và bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Sau buổi tọa đàm, các đại biểu đã được xem một đoạn phim ngắn giới thiệu về đất nước, con người và công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước tại Việt Nam và cùng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc Việt Nam./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/toa-dam-nhan-cac-ngay-le-lon-cua-viet-nam-tai-anh/20105/46840.vnplus