Tọa đàm trực tiếp: 'Chặn đứng tiêu cực thi cử - Giữ môi trường giáo dục trong sạch'

8h sáng ngày 9.8, Báo Lao Động tổ chức tọa đàm trực tiếp với chủ đề 'Chặn đứng tiêu cực thi cử - giữ môi trường giáo dục trong sạch'. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử (http://laodong.vn).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Xin - cho điểm làm đẹp học bạ, nhiều tiêu cực xuất phát từ thầy cô không gương mẫu

Những ngày qua, khi cơ quan chức năng đang quyết liệt điều tra, xử lý các cá nhân liên quan đến việc vi phạm quy chế thi THPT quốc gia ở các tỉnh, thành, nhiều cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đã vướng vào lao lý.

Đã có những người thầy, người cô, tay từng cầm phấn, giảng bài, nay bị tra vào còng vì đã "đổi trắng thay đen", tạo nên sự thiếu công bằng giữa các thí sinh trong một kỳ thi quan trọng.

Ngày 2.8, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm học 2017- 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh: Cần thẳng thắn nhìn rõ, phần lớn những bất cập, tiêu cực trong giáo dục lại xuất phát từ cán bộ giáo dục, các thầy cô giáo.

Hơn 1 triệu giáo viên có vai trò quan trọng trong công tác đổi mới giáo dục, đặc biệt là công tác chống tiêu cực, gian lận và chỉ có thể quét sạch tiêu cực khi các giáo viên phải trong sạch, gương mẫu.

Phó Thủ tướng đề nghị, năm học này, ngành giáo dục phải phát động phong trào thi đua trong các thầy cô. Nếu giáo viên vi phạm, nhất định phải ra khỏi ngành.

Ngoài ra, khi “cơn bão” tiêu cực trong thi cử xảy ra, ngoài việc nhận trách nhiệm và cho biết sẽ nghiêm túc rà soát kỹ lưỡng lại toàn bộ quy trình tổ chức thi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng nhấn mạnh: Con người mà không có tâm trong sáng, thiếu trách nhiệm thì kỹ thuật đến mấy cũng có thể làm sai lệch kết quả, nhất là khi sai phạm mang tính có chủ đích.

1 triệu nhà giáo nỗ lực, nhưng chỉ một vài người vi phạm đạo đức, công sức của bao người khác sẽ “đổ sông đổ bể”. Gian lận, tiêu cực trong giáo dục sẽ để lại những hậu quả rất nặng nề, trước hết là làm tổn thương học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo chân chính. Điều này còn gây mất uy tín nền giáo dục và ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

Làm gì để nâng cao đạo đức nhà giáo, để mỗi thầy cô trở thành một tấm gương, để những tiêu cực, gian lận không còn tái diễn?

Với chủ đề “Chặn đứng tiêu cực thi cử - giữ môi trường giáo dục trong sạch”, thông qua buổi tọa đàm này, Báo Lao Động mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp thẳng thắn và giải pháp của các chuyên gia để năm học tới không lặp lại những câu chuyện buồn tương tự trong ngành giáo dục.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của các khách mời:

- TS Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

- TS Phương pháp Giảng dạy Toán Lê Thống Nhất

- PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- PGS-TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Buổi tọa đàm diễn ra đúng thời điểm cơ quan chức năng vẫn đang quyết liệt tìm lại công bằng cho thí sinh, xử lý nghiêm những cá nhân, nhà giáo có sai phạm và năm học mới sắp sửa bắt đầu.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử (http://laodong.vn) và kênh Youtube Lao Động TV (https://www.youtube.com/laodongtv)

Mọi câu hỏi cho khách mời, bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email: toasoan@laodong.com.vn

Đặng Chung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/toa-dam-truc-tiep-chan-dung-tieu-cuc-thi-cu-giu-moi-truong-giao-duc-trong-sach-623873.ldo