Tòa nhà 12 tầng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đi vào hoạt động

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đi vào hoạt động tòa nhà 12 tầng, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc người bệnh.

Sáng 19/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng chính thức khai trương Tòa nhà 12 tầng- Khu C mới nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng).

Sự kiện này đánh dấu những nỗ lực không ngừng trong việc mở rộng quy mô hoạt động, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cao và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm làm tốt vai trò chia sẻ gánh nặng với hệ thống bệnh viện công lập khu vực miền Trung trong 16 năm qua.

Tòa nhà 12 tầng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đi vào hoạt động.

Qua gần 2 năm xây dựng, tòa nhà Khu C được đưa vào hoạt động góp phần mở rộng tổng diện tích mặt bằng 3.948 m2 (Khu A& B: 2.879 m2, Khu C : 1.069 m2), gồm 12 tầng nổi và 01 tầng hầm, 45 phòng chức năng, 42 phòng khám bệnh và 08 phòng khám vip, phục vụ thêm 108 giường bệnh (nâng công suất lên 371 giường bệnh kể cả Khu A&B), cũng như đáp ứng tốt hơn nữa cho 1.200 lượt bệnh ngoại trú mỗi ngày.

Ts.Bs Phạm Nguyễn Cẩm Thạch – Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng chia sẻ: Tòa nhà mới- Khu C đi vào hoạt động, một mặt hỗ trợ đắc lực trong việc mở rộng quy mô cũng như tăng cường năng lực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân Đà Nẵng và các tỉnh lân cận khu vực miền Trung; mặt khác góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ điều trị của hệ thống y tế ngoài công lập, góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch sở tại.

Song song đó, là cơ hội tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho nguồn lao động tại địa phương, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh tế, du lịch TP. Đà Nẵng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tòa nhà.

Cùng với hệ thống cơ sở vật chất mới, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã và sẽ tiếp tục đầu tư thêm: máy chụp Cộng hưởng từ (MRI), dàn nội soi mới cho Khu khám Quốc tế, hệ thống monitor trung tâm, máy thở, dàn kính hiển vi vi phẫu…

Với 5 chuyên khoa mũi nhọn (tim mạch, sản phụ khoa, nhi khoa, ngoại chấn thương, ngoại tiêu hóa), việc khai thác đi vào hoạt động Khu C cũng mở rộng thêm 02 chuyên khoa mới là Đông Y, Ung bướu; đồng thời tăng cường số lượng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, nâng tổng số lên 140 bác sĩ ; 260 điều dưỡng, kỹ thuật viên với trình độ chuyên môn cao với trình độ cấp bậc: Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa I,II.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, bệnh viện đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của hệ thống y tế TP Đà Nẵng. Trong hoạt động y tế, Sở Y tế luôn tạo mọi điều kiện để các bệnh viện được phát triển bình đẳng, không phân biệt công hay tư, sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện thực hiện thành công mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người bệnh, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chú trọng đến công tác an toàn người bệnh.

“Hy vọng thời gian tới Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp tục là điểm sáng trong hệ thống y tế tư nhân của thành phố, đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành y tế TP Đà Nẵng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân”, bà Ngô Thị Kim Yến chia sẻ.

Ts.Bs Phạm Nguyễn Cẩm Thạch – Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai trương.

Bệnh viện đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của hệ thống y tế TP Đà Nẵng.

Được biết, chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2018, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 171.000 lượt khám bệnh (trong đó gần 34% sử dụng thẻ BHYT, 66% viện phí), và điều trị nội trú cho gần 15.000 lượt bệnh nhân (82 % bệnh nhân BHYT), phẫu thuật hơn 3000 ca.

Bên cạnh đó, các hoạt động vì cộng đồng vẫn luôn được bệnh viện song hành cùng với chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em từ vùng xa, vùng sâu từ Nghệ An, Hà Tĩnh, ….đến Bình Định, Kon Tum (chỉ tính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, đoàn đã khám cho hơn 57.000 trẻ và phát hiện gần 900 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh), chương trình khám sàng loc tật vận động cho trẻ em (từ năm 2016 đã phẫu thuật gần 100 ca về các bệnh lý dị tật vận động); chương trình khám và cấp phát thuốc miễn phí cho Hội Cựu Chiến Binh; chương trình Xuân Yêu thương hàng năm tặng quà cho làng trẻ em SOS, làng Hi Vọng TP Đà Nẵng…

Đức Hoàng

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/y-te/toa-nha-12-tang-benh-vien-hoan-my-da-nang-di-vao-hoat-dong-364389.html