Tòa phê chuẩn số tiền bảo lãnh 91 triệu USD của ông Trump

Việc phê duyệt khoản trái phiếu trị giá 91 triệu USD đã giúp cựu Tổng thống trì hoãn việc phải thanh toán khoản tiền phạt lên tới 83 triệu USD đối với nhà báo E. Jean Carroll.

Theo NBC News, khoản bảo lãnh trị giá 91 triệu USD của ông Trump trong vụ bồi thường với tội phỉ báng bà E. Jean Carroll đã được thẩm phán liên bang phê duyệt, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình kháng cáo của cựu Tổng thống Mỹ.

Ông Trump hiện có 5 ngày để nộp bản sao trái phiếu đã được phê duyệt cho Thư ký Tòa án Quận Nam New York. Sau đó, việc thi hành phán quyết bồi thường 83,3 triệu USD trước đó của bồi thẩm đoàn sẽ bị tạm hoãn trong khi chờ phán quyết cuối cùng của Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Greensboro, Bắc Carolina, ngày 2/3. Ảnh: Bloomberg

Nguồn trái phiếu là từ Công ty Bảo hiểm Liên bang, vốn được phép giao dịch kinh doanh tại New York.

Việc cựu Tổng thống Mỹ được bảo lãnh cũng đồng nghĩa với việc bà Carroll chưa thể nhận tiền bồi thường trong quá trình kháng cáo.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thẩm phán liên bang Lewis Kaplan, người chủ trì phiên tòa ở New York, hôm 7/3 đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Mỹ về việc trì hoãn trả tiền cho nữ nhà báo.

Quá trình kháng cáo trong vụ phỉ báng nhà báo E. Jean Carroll được tiến hành ngay sau khi ông Trump và công ty của mình đối mặt với phán quyết gian lận dân sự trị giá 464 triệu USD vào tháng trước tại Tòa án New York.

Trang Linh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/toa-phe-chuan-so-tien-bao-lanh-91-trieu-usd-cua-ong-trump.html