Tỏa sáng giữa đời thường

Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, các cựu chiến binh (CCB) đã anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Trở về địa phương, những CCB ấy vẫn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tỏa sáng giữa đời thường bằng những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng.

CCB Đỗ Đức Quý, ở thôn Khánh Châu, xã Phúc Sơn (Tân Yên), năm nay đã 85 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, ông thường xuyên giúp đỡ các con buôn bán hàng tạp hóa, chăm sóc cháu, chắt học hành.

Học sinh Trường THCS Lão Hộ nghe CCB kể chuyện truyền thống đánh giặc cứu nước.

Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch Hội CCB xã Phúc Sơn cho biết: “Mặc dù là thương binh nặng 61%, tuổi cao nhưng ông Quý luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương, đồng hành cùng Hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông hiến 120 m2 để thôn làm đường giao thông; tặng gần 50 triệu đồng góp vào xây dựng công trình công cộng, đổ bê tông đường làng, quyên góp hàng trăm triệu đồng cho quỹ khuyến học và ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”.

Được biết, ông Quý tham gia quân ngũ từ năm 1959, thuộc Tiểu đoàn Đặc công - Trinh sát 7, Trung đoàn 8 (Bộ Quốc phòng). Năm 1972, trong trận đánh bảo vệ binh trạm 34 tại Thừa Thiên Huế, ông bị trúng đạn cối của địch, gãy tay phải, chân trái và nhiều mảnh đạn găm vào cơ thể và được đồng đội đưa về hậu phương để điều trị. Đến nay ông vẫn còn 5 mảnh đạn trên người không thể lấy ra. Khi trở về địa phương, trên mình còn mang nhiều thương tích, bố mẹ già, các con còn nhỏ nhưng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua khó khăn, ông tích cực lao động, khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất.

Sau nhiều năm, gia đình ông hiện canh tác gần 3 mẫu ruộng, hơn 3 ha đồi. Vừa trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả, vừa đào ao thả cá, mỗi năm gia đình ông thu nhập hàng trăm triệu đồng. Cuộc sống được cải thiện, vợ chồng ông giúp đỡ hàng xóm phát triển kinh tế thông qua việc cho vay không lấy lãi, hướng dẫn tăng gia sản xuất và hỗ trợ, tặng kinh phí cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay ông Quý có 21 cháu, 7 chắt, hằng ngày khi con cháu quây quần bên mình, ông lại góp ý, động viên chúng học hành chăm ngoan.

Cùng với hăng hái tham gia phong trào ở địa phương, các CCB trong tỉnh luôn quan tâm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, coi đây là việc rất quan trọng và cần thiết. Bằng nhiều hình thức, các cấp hội CCB tỉnh thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tiễn tại địa điểm lịch sử, gặp gỡ những "nhân chứng sống" đi qua chiến tranh, kể những câu chuyện chiến trường.

2 năm qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền, nói chuyện truyền thống. Bên cạnh những nội dung lịch sử, các CCB còn khéo léo đưa nội dung thời sự, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để chuyển tải đến thế hệ trẻ.

Quá trình chiến đấu, tinh thần đồng đội của các CCB giúp thế hệ trẻ cảm nhận được phần nào gian nan, vất vả, sự dũng cảm, hy sinh, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Là một trong những đơn vị làm tốt công tác này, Hội CCB huyện Yên Dũng chỉ đạo các hội cơ sở thường xuyên tổ chức nói chuyện truyền thống thu hút được nhiều lứa tuổi tham gia.

Tại Trường THCS Lão Hộ, nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội CCB huyện tổ chức nói chuyện truyền thống cách mạng cho hơn 200 học sinh nhà trường. Các em được nghe những câu chuyện về cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của chính những CCB quê hương.

Em Nguyễn Thành Công, lớp 9 cho biết: “Được nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện thời chiến, em vô cùng xúc động, tự hào và biết ơn sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ. Ghi nhớ công lao của cha ông, em luôn tự nhủ phải cố gắng phấn đấu, không ngừng học tập, góp phần xây dựng quê hương”. Với các bạn trẻ, được gặp mặt, nói chuyện chuyên đề, giao lưu với các nhân chứng lịch sử và chia sẻ về những cống hiến hy sinh của thế hệ cha ông để bảo vệ Tổ quốc, các em thêm hiểu về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, từ đó có ý thức tu dưỡng, học tập, rèn luyện.

Các buổi nói chuyện đã thu hút được nhiều lứa tuổi tham gia. 2 năm vừa qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền, nói chuyện truyền thống cho gần 60 nghìn lượt đoàn viên thanh niên và học sinh. Bên cạnh những nội dung lịch sử, truyền thống, nhiều nội dung thời sự, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng được các CCB khéo léo thông tin, truyền tải đến thế hệ trẻ.

Ngoài chăm lo, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nêu cao truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, các cấp hội CCB tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Tại nhiều địa phương, CCB còn tích cực tham gia cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, giúp các em hòa nhập cộng đồng; đồng hành với thanh niên trong xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/405008/toa-sang-giua-doi-thuong.html