Tỏa sáng ở World Cup, thủ môn Hàn Quốc hứa hẹn khuấy đảo ASIAD

Tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 dừng bước từ vòng bảng, nhưng thủ môn Jo Hyeon-woo vẫn để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng.

Jo Hyeon-woo từng trở thành "hot-trend" trên các trang mạng xã hội ở Hàn Quốc khi World Cup 2018 diễn ra. Thủ thành có kiểu đầu rất sành điệu thực hiện những pha cứu thua không tưởng, góp phần giúp Hàn Quốc tiễn nhà vô địch Đức về nước.

Trước đó, thủ thành Jo còn có pha bay người cản phá tình huống dứt điểm của chân sút Marcus Berg ở trận gặp Thụy Điển.

Jo Hyeon-woo có nhiều pha cứu thua ở trận Hàn Quốc thắng Đức 2-0 tại World Cup 2018.

Jo Hyeon-woo có nhiều pha cứu thua ở trận Hàn Quốc thắng Đức 2-0 tại World Cup 2018.

Người hâm mộ đã được thấy Jo Hyeon-woo rất xuất sắc tại World Cup 2018. Đến ASIAD 2018 diễn ra trên đất Indonesia, thủ thành đang chơi cho CLB Daegu FC tự tin sẽ còn bắt hay hơn nữa.

"Với kinh nghiệm khi đối đầu với các chân sút châu Âu, bản thân tôi tự tin sẽ còn chơi hay hơn nữa ở ASIAD, giúp mang huy chương vàng về cho nước nhà", thủ môn Jo nói.

Tại ASIAD 2018, Jo Hyeon-woo là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi góp mặt trong thành phần đội Olympic Hàn Quốc. Sau những gì thể hiện tại World Cup 2018, "Người nhện" Jo hứa hẹn trở thành điểm tựa trong khung thành đại diện xứ kim chi.

Người gác đền 26 tuổi cũng cho biết không bao giờ để đôi chân bay khỏi mặt đất. "Trong tôi bây giờ chỉ có sự quyết tâm. Bản thân tôi đã gạt World Cup 2018 sang bên", Jo Hyeon-woo trả lời Yonhap News.

Jo Hyeon-woo sẽ là điểm tựa cho U23 Hàn Quốc tại ASIAD 218.

Theo giới chuyên môn, đội U23 Hàn Quốc, với sự góp mặt của Son Heung-min và Jo Hyeon-woo, được đánh giá rất cao và có khả năng giành huy chương vàng. Đẳng cấp của từng cầu thủ cũng nhỉnh hơn phần còn lại.

Trở ngại khó khăn duy nhất với đội bóng này chính là điều kiện thời tiết nóng và ẩm tại Indonesia. Dù vậy, Jo Hyeon-woo cho rằng với nỗ lực của bản thân, anh sẽ trở thành tấm gương thúc đẩy các đồng đội

"Nếu tôi nỗ lực tập luyện nhiều hơn, những chàng trai trẻ U23 Hàn Quốc sẽ noi theo. ASIAD 2018 là sân chơi đầy chông gai, tuy nhiên nếu cả đội có được sự thoải mái, chúng tôi sẽ bảo vệ thành công HCV", thủ thành Jo cho biết.

Thủ thành có gương mặt dễ mến thậm chí tuyên bố cơ thể thừa sức chịu được cái nóng tại Indonesia.

Jo Hyeon-woo tự tin có thể chơi hay hơn cả World Cup 2018.

Với U23 Hàn Quốc, chuỗi trận vòng bảng của ASIAD 2018 sẽ rất khắc nghiệt. Các cầu thủ phải chơi với mật độ 4 trận trong 9 ngày. Vào ngày 12/8, U23 Hàn Quốc có trận ra quân gặp U23 Bahrain trên sân Jalak Harupat.

Hôm 31/7, 16/20 cầu thủ U23 Hàn Quốc đã tập trung ở Paju, phía Bắc thủ đô Seoul. Theo HLV Kim Hak-bum, việc U23 Hàn Quốc có bảo vệ được HCV tại ASIAD 2018 hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nền tảng thể lực và ý chí chiến đấu các thành viên trong đội.

Trong bối cảnh U23 Hàn Quốc gặp bất lợi về bảng đấu khi phải chơi nhiều hơn những đối thủ khác 1 trận, điểm rơi thể lực của các cầu thủ sẽ rất quan trọng.

Nguyên Trí (Theo Yonhap)
Ảnh: Reuters.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toa-sang-o-world-cup-thu-mon-han-quoc-hua-hen-khuay-dao-asiad-post865021.html