Tỏa sáng rực rỡ, Mainoo được lôi kéo từ bỏ tuyển Anh

Một thành viên của Liên đoàn Bóng đá Ghana (CAF) tiết lộ họ quan tâm đến việc thuyết phục Kobbie Mainoo khoác áo 'Những ngôi sao đen' thay vì tuyển Anh.

Mainoo chưa ra mắt tuyển Anh.

Randy Abbey, thành viên hội đồng điều hành CFA, khẳng định Ghana đang thực hiện chính sách thu hút nhân tài. Họ cố gắng tìm kiếm tất cả "tài năng đủ điều kiện" để tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia, bao gồm những trường hợp sinh ra ở nước ngoài như Mainoo.

Abbey chia sẻ với The Times: "Hiệp hội bóng đá Ghana quan tâm đến việc theo dõi, thu hút và thuyết phục tất cả những tài năng trẻ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Kobbie chắc chắn là một trong những tài năng xuất chúng và chúng tôi rất muốn cậu ấy chơi cho đội tuyển".

Mainoo sinh ra ở Stockport, Greater Manchester và khoác áo các lứa trẻ tuyển Anh, từ U17 đến U19, trong những năm gần đây. Cha mẹ của cầu thủ 18 tuổi đều là người gốc Ghana. Do đó, ngôi sao trẻ của MU đủ điều kiện để đại diện cho quốc gia nằm ở Tây Phi này.

Ghana có lý do để mắt tới Mainoo. Cầu thủ sinh năm 2005 đá chính 8 trận gần nhất cho MU trên mọi đấu trường. Hôm 2/2, Mainoo ghi bàn quyết định ở phút bù giờ giúp "Quỷ đỏ" thắng Wolves với tỷ số 4-3 ở vòng 22 Premier League.

Ở Mainoo, MU được cho là sở hữu một tiền vệ biết cách luân chuyển bóng, chơi điềm tĩnh ở trung tuyến. Đây là điều hiếm thấy ở Old Trafford kể từ khi Michael Carrick giải nghệ.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/toa-sang-ruc-ro-mainoo-duoc-loi-keo-tu-bo-tuyen-anh-post1458531.html