Tòa Tối cao Syria công bố ứng viên tổng thống, vẫn có Assad

Tòa án Hiến pháp Tối cao của Syria ngày 4/5 đã chấp thuận 3 ứng cử viên tổng thống trong tổng số 24 người đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/6 tới, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn của Tòa án Hiến pháp Tối cao Amjad al-Khadra cho biết sau khi xem xét 24 hồ sơ đăng ký tranh cử, Tòa đã chấp nhận tư cách ứng cử của các ông Maher Abdel Hafiz Hajjar, Hassan Abdallah al-Nuri và Tổng thống đương nhiệm Bashar Hafez al-Assad.

Tòa án bác hồ sơ tranh cử của 21 người còn lại do không đáp ứng đầy đủ các điều kiện của luật bầu cử và Hiến pháp của Syria. Tuy nhiên, các ứng viên bị loại được phép kháng nghị trong vòng 3 ngày kể từ ngày đưa ra thông báo chính thức.

Theo Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria, ông al-Nuri, 54 tuổi, từng giữ chức vụ Bộ trưởng Phát triển hành chính và Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Quốc hội từ năm 2000 - 2002.

Ông cũng đảm nhiệm cương vị Tổng Thư ký Phòng Công nghiệp giai đoạn 1997-2000 và là một thành viên Quốc hội từ 1998-2003.

Ứng cử viên Hajjar, sinh năm 1968, cũng là một thành viên Quốc hội.

Các quan chức Chính phủ Syria nhận định Tổng thống Bashar al-Assad nhiều khả năng sẽ tái đắc cử trong cuộc đua này do cả hai đối thủ trên đều không có nhiều tiếng tăm trên chính trường Syria.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Tổng thống Syria sẽ diễn ra ngày 3/6 tới, trong khi người Syria ở nước ngoài sẽ bỏ phiếu sớm hơn vào ngày 28/5./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/toa-toi-cao-syria-cong-bo-ung-vien-tong-thong-van-co-assad/257903.vnp