Tòa trả hồ sơ vụ xe Phương Trang tông ôtô khách làm chết người

Tòa sơ thẩm trả hồ sơ, đề nghị cơ quan tố tụng làm rõ việc thu giữ thiết bị giám sát hành trình của xe khách 78B, qua đó xác định tốc độ của phương tiện này khi xảy ra tai nạn.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 25/2, TAND huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, quyết định trả hồ sơ để điều tra lại vụ án xe Phương Trang tông ôtô khách giường nằm làm một người chết, 11 nạn nhân bị thương.

Bị cáo trong vụ án là Võ Xuân Tân (40 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), tài xế của Công ty CP xe khách Phương Trang chi nhánh Đà Nẵng, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Võ Xuân Tân ngồi trên xe lăn đến tòa. Ảnh: An Bình.

Quyết định được HĐXX đưa ra sau khi một số lời khai tại tòa không trùng khớp với hồ sơ của cơ quan tố tụng. Cụ thể, chủ xe giường nằm biển số 78B khai đã nộp lại thiết bị giám sát hành trình cho cơ quan điều tra, trong khi hồ sơ tố tụng lại không thể hiện điều này.

HĐXX cho rằng đây là tình tiết mới và tại tòa không thể bổ sung nên cần phải trả hồ sơ để cơ quan tố tụng làm rõ, từ đó xác định tốc độ của xe 78B khi xảy ra tai nạn.

Theo cáo trạng, chiều 20/8/2019, Võ Xuân Tân được phân công lái ôtô giường nằm biển số TP.HCM chở 39 hành khách trên chặng từ Đà Nẵng đi Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đến 1h30 ngày 21/8/2019, khi xe Tân lái chạy đến đoạn giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp và quốc lộ 1 (thuộc huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) thì phương tiện này tông vào ôtô khách biển số Phú Yên.

Vụ tai nạn làm ông Huỳnh Hoành (91 tuổi, ngụ Lâm Đồng, hành khách trên xe Phương Trang) tử vong. 10 người trên 2 xe bị thương. Riêng tài xế Tân bị dập nát 2 chân, đa chấn thương, thương tật 68%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện VKSND cho rằng bị cáo Tân lái xe khi trong người có nồng độ cồn.

Ôtô khách biển số tỉnh Phú Yên trượt dài hàng chục mét sau khi bị xe Phương Trang tông. Ảnh: An Bình.

Ngoài ra, tại đoạn đường xảy ra tai nạn có đủ biển báo nguy hiểm, đèn tín hiệu cảnh báo, nhưng khi đến gần nút giao, tài xế Tân không giảm tốc độ mà còn tăng tốc độ lên 63 km/h.

Bị cáo Tân cũng không giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối thiểu và không quan sát khi đi qua nút giao với đường ưu tiên. Khi phát hiện ôtô khách đi trên quốc lộ 1, Tân đã tông vào hông xe này.

“Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, bị cáo có đủ nhận thức về hành vi của mình nhưng do nhận thức chấp hành luật giao thông còn hạn chế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như trên", công tố viên nói.

Trong phần luận tội, VKSND huyện Diên Khánh đề nghị tuyên phạt bị cáo Tân mức án 4-5 năm tù.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toa-tra-ho-so-vu-xe-phuong-trang-tong-oto-khach-lam-chet-nguoi-post1187295.html