Tòa tuyên 4 án tử hình và chung thân các trùm ma túy

Ba bị cáo vận chuyển 21kg ma túy vừa bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình. Một 'trùm' ma túy tại TP.Đà Nẵng lãnh án chung thân.

TAND tỉnh Quảng Trị, ngày 17-2, xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với: Đoàn Trân (“Hùng”, SN 1972); Văn Ngọc Đức (SN 1992, cùng ngụ thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Trần Xuân Tâm (SN 1980, ngụ P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Các bị cáo lãnh án tử hình là Đoàn Trân, Văn Ngọc Đức và Trần Xuân Tâm (từ phải qua trái).

Các bị cáo lãnh án tử hình là Đoàn Trân, Văn Ngọc Đức và Trần Xuân Tâm (từ phải qua trái).

Theo cáo trạng, tháng 11-2021, Trân được người đàn ông tên Tú (không rõ lai lịch) gọi điện thuê vận chuyển ma túy từ thị trấn Khe Sanh về TP.Đông Hà. Trân đồng ý, rủ Đức và Tâm tham gia.

Chiều 1-12-2021, tại cổng làng Tân Xuyên (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa), Tâm nhận gần 10kg ma túy từ Đức rồi đưa về phòng trọ ở TP.Đông Hà cất giấu. Đức lái ôtô theo QL9 xuống huyện Cam Lộ. Tối 1-12-2021, Đức lái ôtô chở Tâm từ huyện Cam Lộ lên cầu Đầu Mầu (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) gặp Trân hàng là ma túy rồi trở về TP.Đông Hà.

Lúc 21 giờ 30 ngày 1-12-2021, Đức và Tâm đi theo QL9 (đoạn thuộc thôn Tân Xuân, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) thì bị Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP (Bộ Tư lệnh Biên phòng), Bộ Chỉ huy BĐBP và Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ, tang vật là 11kg ma túy đá.

Chiều 2-12-2021, lực lượng chức năng thu giữ tại phòng trọ ở số nhà 16 Nguyễn Hoàng (P.Đông Lương, TP.Đông Hà) thêm 10kg ma túy mà Tâm cất giấu. Tổng số ma túy mà 3 đối tượng vận chuyển là 21kg.

Quá trình bị tạm giam, Trân lợi dụng sơ hở bỏ trốn vào TP.HCM, sau đó bị Công an truy nã, bắt giữ. Tại tòa, Trân thừa nhận vai trò cầm đầu trong vụ án. Trân là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, đã có nhiều tiền án.

Trần Xuân Tâm và ma túy tại phòng trọ ở TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

HĐXX tuyên án tử hình với cả 3 bị cáo: Đoàn Trân, Văn Ngọc Đức và Trần Xuân Tâm.

Ngày 17-2, TAND TP.Đà Nẵng tuyên án tù chung thân đối với Trần Văn Nghi (SN 1985, ngụ tổ 32, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn); 10 năm tù đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 1990, ngụ tổ 30, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, lúc 17 giờ ngày 18-5-2022, tại ngã ba đường Ngô Quyền - Lý Thánh Tông (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bắt người phạm tội quả tang đối với Huy.

Lúc 17 giờ 30 cùng ngày, tại căn nhà trên đường Bình Kỳ (tổ 8, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn), Công an bắt người phạm tội quả tang đối với Nghi đều về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra, tháng 4-2022, Nghi quen biết nam thanh niên tên “Tèo” (không rõ lai lịch) – người bán ma túy. Nghi mua ma túy của Tèo về bán lại Huy. Huy bán lại cho nhiều dân chơi.

Nghi và Huy đều có thân nhân rất xấu, trong đó Nghi từng lãnh án 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” vào năm 2008; bị Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) phạt hành chính 750 nghìn đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” vào ngày 9-9-2015. Huy từng lãnh án tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, dùng nhiều cách để che giấu lực lượng chức năng. Hai đối tượng này trước đây tàng trữ, mua bán ma túy với vai trò điều hành ở 2 đường dây khác nhau, sau đó móc nối để hoạt động, mở rộng phạm vi.

Nghi chịu trách nhiệm với 260.122g ma túy (163,115g loại MDMA; 97,007g loại Ketamine); Huy chịu trách nhiệm 317,728g ma túy (270,724g loại MDMA và 47,004g loại Ketamine).

Bị cáo Trần Văn Nghi (phải) và Nguyễn Ngọc Huy (trái).

Trần Văn Nghi lúc bị bắt quả tang vận chuyển ma túy.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/toa-tuyen-4-an-tu-hinh-va-chung-than-cac-trum-ma-tuy_143655.html