Toàn bộ 53 thủy thủ tàu ngầm KRI Nanggala 402 thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ từ tàu ngầm KRI Nanggala 402, bao gồm các vật dụng bên trong con tàu - điều này cho thấy đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc.

Sỹ quan hải quân Indonesia công bố mảnh vỡ của hệ thống ngư lôi thuộc tàu ngầm mất tích KRI Nanggala 402, được tìm thấy trong chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ của hải quân ở vùng biển ngoài khơi Bali, ngày 24/4/2021. (Ảnh: TTXVN)

Sỹ quan hải quân Indonesia công bố mảnh vỡ của hệ thống ngư lôi thuộc tàu ngầm mất tích KRI Nanggala 402, được tìm thấy trong chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ của hải quân ở vùng biển ngoài khơi Bali, ngày 24/4/2021. (Ảnh: TTXVN)

Tướng Hải quân Indonesia – Yudo Margono trong cuộc họp báo ngày 24/4 tuyên bố KRI Nanggala-402 đã được chuyển từ trạng thái “tàu ngầm mất tích” sang “tàu ngầm chìm”.

Cơ quan chức năng dự kiến sẽ tiến hành trục vớt tàu ngầm sau khi xác định được vị trí chính xác.

Thông tin này đã dập tắt hi vọng tìm thấy 53 thủy thủ còn sống. “Cho đến nay, không có dấu hiệu sự sống nào được tìm thấy”, ông Yudo nói.

Đáng chú ý, ông Yudo cho biết tàu ngầm có thể không phát nổ, mà bị nứt do áp lực quá lớn khiến một số vật dụng thoát ra ngoài.

Tại cuộc họp báo, một số vật thể bao gồm mảnh vỡ ngư lôi, thảm cầu nguyện, dầu mỡ… đã được công bố.

Các vật thể được tìm thấy cách nơi tàu ngầm lặn xuống khoảng 3km, dưới độ sâu 850m.

“Điều này sẽ khiến việc trục vớt tàu ngầm trở nên vô cùng khó khăn.”

Cơ quan chức năng trước đó cho biết tàu ngầm sẽ không thể còn nguyên vẹn ở độ sâu hơn 500m.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 mất tích từ sáng 21/4 với 53 người trong tàu, trong lúc đang thực hiện đợt diễn tập phóng ngư lôi ở vùng biển phía bắc đảo Bali.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/toan-bo-53-thuy-thu-tau-ngam-kri-nanggala-402-thiet-mang-post1330873.tpo