Toàn bộ 9 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Mỹ

Ngày 2/5, một máy bay vận tải quân sự C-130 của lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã đâm xuống một khu đường cao tốc đông đúc sau khi cất cánh từ sân bay ở Georgia.

Hiện trường vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 khiến 9 người thiệt mạng. Ảnh: AP

Chiếc máy bay đã may mắn tránh được những người tham gia giao thông trong gang tấc, song vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ 9 người trên máy bay.

Chiếc máy bay C-130 gặp nạn thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Puerto Rico gặp nạn vào khoảng 11 giờ 30 ngày 2/5 theo giờ địa phương (22 giờ 30 theo giờ Hà Nội) gần sân bay Savannah. Người phát ngôn lực lượng Vệ binh Quốc gia Puerto Rico, Thiếu tá Paul Dahlen cho hay: "Chúng tôi xác nhận 9 người, trong đó có 5 thành viên phi hành đoàn và 4 người khác trên máy bay đã thiệt mạng".

Trước đó, phát biểu với báo giới, Trung sĩ Roger Parsons, thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Georgia, nói rằng hiện chưa rõ nguyên nhân máy bay rơi khi vừa cất cánh khỏi sân bay Savannah và các nhà điều tra vẫn đang làm việc tại hiện trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về vụ tai nạn. Trên trang Twitter cá nhân, ông Trump đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Theo Không quân Mỹ, chiếc máy bay trên thuộc Phi đội 156 của Puerto Rico và những người trên máy bay đều là cư dân vùng lãnh thổ thuộc Mỹ này. Giới chức quân sự Mỹ cho biết thêm chiếc C-130 này đã hoạt động hơn 50 năm và chuẩn bị được đưa tới căn cứ không quân Davis Monthan để bảo dưỡng. Mặc dù vụ tai nạn C-130 xảy ra bên ngoài sân bay Savannah nhưng một số chuyến bay đã bị ảnh hưởng.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/toan-bo-9-nguoi-thiet-mang-trong-vu-roi-may-bay-quan-su-o-my-20180503065040027.htm