Toàn bộ diễn biến vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow - Nga

Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết, một vụ nổ súng và hỏa hoạn xảy ra tối qua tại khán phòng hòa nhạc ở trung tâm thương mại Crocus City Hall, khu vực Moscow, làm ít nhất 133 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Phóng viên RIA Novosti chứng kiến vụ việc cho biết, ít nhất ba người đàn ông mặc đồ rằn ri và không đeo mặt nạ băng qua các quầy hàng, bắn thẳng vào mọi người và ném bom cháy.

THÔNG TIN NỔI BẬT:

1. Khán phòng Crocus bị phá hủy và thiêu rụi hoàn toàn. Những gì còn lại của trần nhà có nguy cơ sụp đổ. Đến 22h23 (giờ Moscow) ngày 23/4/2024, công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân và thu thập chứng cứ tại hiện trường về cơ bản đã hoàn tất. Việc dọn dẹp hiện trường dự kiến sẽ phải mất vài ngày nữa, theo thông báo của Thống đốc khu vực Moscow, Vorobiev.

2. 719 người đã tham gia vào công việc chữa cháy và cứu hộ ở Crocus. Hiện đang có 16 người bị thương. 133 nạn nhân được xác nhận đã tử vong, 50 người trogn số này đã xác định được danh tính. Hiện còn 107 nạn nhân đang nằm viện. Số liệu được công bố bởi Ủy ban điều tra Liên bang Nga.

3. Người thân của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố sẽ nhận 3 triệu rúp, những người bị thương trong bệnh viện - mỗi người 1 triệu. Chính quyền Moscow sẽ đảm nhận việc tổ chức tang lễ cho những người thiệt mạng do hậu quả của vụ tấn công khủng bố. Thị trưởng Sobyanin ra lệnh chi thêm trợ cấp cho các trẻ em bị mất cha mẹ trong vụ khủng bố.

4. Giám đốc FSB, Bortnikov đã báo cáo với tổng thống về việc bắt giữ 11 người, trong đó có 4 kẻ khủng bố liên quan trực tiếp đến vụ tấn công. FSB cho biết những kẻ khủng bố bị giam giữ ở tỉnh Bryansk gần biên giới với Ukraine. Vũ khí mà chúng sử dụng đã được chuẩn bị trước trong kho. Sau vụ tấn công, những kẻ khủng bố có ý định vượt qua biên giới Liên bang Nga và Ukraine, đồng thời có những đầu mối liên lạc ở phía Ukraine.

5. Một trong những người bị giam giữ vì tình nghi tấn công khủng bố tại Crocus thừa nhận rằng hắn ta đến từ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4 tháng 3. Simonyan công bố đoạn video về cuộc thẩm vấn. Nghi phạm cũng nói rằng hắn ta được trả tiền để thực hiện hành vi khủng bố. Một số đội tượng khác được cho là đến từ Tajikistan.

6. Bộ Nội vụ Tajikistan phủ nhận sự liên quan của hai công dân nước này trong vụ tấn công khủng bố tại Crocus.

7. Vào đầu tháng 3, Mỹ và Anh đã cảnh báo công dân của họ về mối đe dọa tấn công vào “các cuộc tụ tập lớn” ở Moskva. Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã đưa ra lời cảnh báo công dân nước này rằng một cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra ở Moskva trong thời gian tới. Điều đáng chú ý nữa là chính trong ngày 22/3, trước khi vụ khủng bố xảy ra, Đại sứ quán Mỹ cũng đưa ra một cảnh báo khác nói rằng họ "đã biết" về vụ tấn công và kêu gọi người Mỹ tránh xa khu vực này.

Toàn cảnh vụ khủng bố tại Crocus - cập nhật trực tiếp (theo giờ Moscow)DIỄN BIẾN NGÀY 22/3/2024

22:23: Thống đốc khu vực Moscow, Vorobiev thông báo: Hoạt động cứu hộ tại địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Tòa liên hợp Crocus về cơ bản đã hoàn thành. Trong vòng 24 giờ, 133 nạn nhân đã thiệt mạng. Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của 50 người trong số này. Tại các bệnh viện, lực lượng y tế đang chiến đấu vì sự sống của 107 nạn nhân khác. Trước đó, bà Margarita Simonyan, người phụ trách Hãng truyền thông Rossiya Segodnya và Sputnik dẫn một nguồn tin cho rằng đã có 143 người thiệt mạng trong vụ khủng bố này.

Lực lượng cứu hộ thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường

20:01: Fayzov Muhammadsobir, 19 tuổi - một trong các nghi phạm bị bắt giữ đã tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Ngay lập tức, một cuộc thẩm vấn đã được thực hiện thông qua một thông dịch viên, vì kẻ tình nghi cho rằng hắn ta không biết tiếng Nga.

19:39: Sở Y tế khu vực Moscow cho biết, vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus đã khiến 140 người bị thương. Theo dữ liệu cập nhật, 31 người trong số họ đang được chăm sóc ngoại trú và 3 người nữa đã được xuất viện. Theo Ủy ban Điều tra Nga, số người chết vì vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus đã tăng lên 133 người. Danh tính của 50 nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus đã được xác định.

Ủy ban Điều tra Nga xác nhận số người vong vì vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus đã tăng lên 133 người.

19:30: Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho biết, những kẻ khủng bố có thể cố tình đốt cháy các lối thoát hiểm khẩn cấp từ Crocus để nhốt mọi người ở đó. Khi kiểm tra các cơ sở, các chuyên gia đã đi đến kết luận sơ bộ rằng tòa nhà đã bị đốt cháy một cách có chủ ý và không phải ở những nơi ngẫu nhiên. Dấu vết đám cháy đã được tìm thấy gần các lối thoát hiểm. Nhiều người được tìm thấy bị ngạt ở phía sau các cánh cửa. Điều này gây khó khăn cho nhân viên Bộ Tình trạng Khẩn cấp trong quá trình tìm kiếm cứu hộ.

18:10: Tòa phức hợp Crocus ở thời điểm hiện tại từ góc nhìn trên cao

18:03: Những kẻ khủng bố bị bắt giữ đã được đưa đến Ủy ban điều tra.

17:59: Bộ Nội vụ Tajikistan phủ nhận sự liên quan của hai công dân nước này trong vụ tấn công khủng bố tại Crocus. Islomov Rivodzhiddin sinh ngày 25/09/1972 và Nasriddinov Makhmadrasul sinh ngày 20/11/1986 là cư dân quận J. Balkhi thuộc vùng Khatlon. Hai người này đã trở về Tajikistan từ Liên Bang Nga vào ngày 26/11/2023 và hiện đang có mặt ở nơi cư trú. Bộ Nội vụ Tajikistan cũng khẳng định rằng một đối tượng bị truy nã khác là Rustam Nazarov, hiện đang làm tài xế taxi ở Samara và đã ở thành phố này vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố.

Bộ Nội vụ Tajikistan khẳng định hai công dân Islomov Rivodzhiddin và Nasriddinov Makhmadrasul có mặt ở Tajikistan vào thời điểm xảy ra vụ khủng bố tại Moscow

17:30: Marat Manasyan, phó chủ tịch Liên minh các Trung tâm Mua sắm, cho biết thiệt hại gây ra cho Tòa thị chính Crocus do vụ tấn công khủng bố là gần 250-300 nghìn rúp mỗi mét vuông. Theo đó, tổng thiệt hại của toàn bộ khu phức hợp có thể ước tính khoảng 9,5-11,4 tỷ rúp. Rất nhiều thiết bị của nhà hát không thể bổ sung thay thế trong tương lai gần do Nga đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây nên không thể nhập khẩu.

17:05: Irina Volk - người đại diện Bộ Nội vụ khẳng định: cả 4 kẻ khủng bố đều là công dân nước ngoài, Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin cho rằng những người đang bị giam giữ là công dân Nga.

Đại diện Bộ Nội vụ Nga khẳng định: tất cả những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Crocus đều là công dân nước ngoài

16:45: Hoa vẫn tiếp tục được đưa đến khu vực tòa nhà Crocus City Hall để tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong vụ khủng bố

16:40: Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS gọi vụ tấn công Crocus là "cuộc tấn công tàn bạo nhất trong những năm gần đây". Cư quan thông tấn Amaq, gọi cuộc tấn công khủng bố là sự trả thù Liên bang Nga trong cuộc chiến chống lại ISIS và đăng một bức ảnh về những kẻ xả súng ở Crocus. Quần áo của họ giống với quần áo của những kẻ bị giam giữ trong các video mới được Nga công bố.

Hình ảnh được cho là của 4 kẻ khủng bố mới được cơ quan thông tấn Amaq của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đăng tải.

16:20: Trả lời phóng vấn của phóng viên, một nhân chứng thoát nạn cho rằng: "Bọn chúng xả súng một cách bừa bãi, như thể là một trò chơi vậy".

15:39: Tổng tống Nga Vladimir Putin gọi những gì đã xảy ra tại Crocus là một cuộc tấn công khủng bố đẫm máu và man rợ. Ông Putin khẳng định rằng các bác sĩ sẽ làm mọi thứ trên cả có thể để giúp đỡ các nạn nhân. Rất nhiều ngươìvô tội đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Crocus. Ngày 24 tháng 3 được tuyên bố là Ngày Quốc tang. Tổng thống Putin cũng xác nhận rằng tất cả bốn thủ phạm trực tiếp của cuộc tấn công khủng bố đã được tìm thấy và bắt giữ. Tổng thống Nga Putin cho biết rằng những kẻ khủng bố đang tiến về phía Ukraine, nơi một "cửa thoát" đã được chuẩn bị ở phía Ukraine để vượt qua biên giới.

15:19: Đại sứ Belarus tại Nga Dmitry Krutoy cho biết lực lượng an ninh Belarus đã giúp người Nga bao vây biên giới để ngăn chặn những kẻ khủng bố rời đi. Một chiếc ô tô chở nghi phạm khủng bố đã bị bắt giữ tại vùng Bryansk, làng Tyoply, cách biên giới Belarus 16 km.

Đoạn phim thẩm vấn tại hiện trường một đối tượng tình nghi thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Crocus Hall. Theo các nhân viên thực thi pháp luật, đây là một người gốc Tajikistan.

14:40: Theo nguồn tin của cảnh sát, khi được thẩm vấn tại chỗ, một trong những kẻ khủng bố nói rằng hắn đã bay đến Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4 tháng 3.

14:30: Thị trưởng thành phố Moscow Sobyanin cho biết: “Moscow sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người dân bị ảnh hưởng trong khu vực. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đảm nhận việc tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Chúng tôi tiếp tục cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết với sự tham gia của các dịch vụ thành phố.” Thống đốc Moscow Vorobyov cho biết trẻ em có cha mẹ qua đời tại Crocus sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng tháng.
14:25: Một nguồn tin trong cơ quan tình báo Nga đã xác nhận tuyên bố của đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về việc chuyển thông tin về vụ tấn công khủng bố cho phía Nga. Nguồn tin cho biết, thông tin từ Hoa Kỳ về cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra đã được các cơ quan đặc biệt của Nga nhận được, nhưng nó chỉ mang tính chất chung chung và không có thông tin cụ thể.

Một trong số các nghi phạm bị bắt giữ

13:05: Thống đốc Moscow, Andrei Vorobyov cho biết, phần trần còn lại ở tòa nhà Crocus có nguy cơ sụp đổ. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân và dọn dẹp các đống đổ nát. 719 chuyên gia và 213 thiết bị đã được huy động.

12:45: Theo báo cáo của Ủy ban điều tra, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố đã lên tới con số 115. Trong số 11 người bị bắt giữ, bước đầu xác định được 4 kẻ trực tiếp tham gia tấn công tại khán phòng hòa nhạc.

11:50: FSB đưa tin 4 kẻ khủng bố thực hiện vụ xả súng ở Crocus đã bị bắt giữ ở vùng Bryansk cách nhau vài giờ. Những tên tội phạm có ý định vượt qua biên giới Liên bang Nga và Ukraine và có những liên hệ liên quan ở phía Ukraine. Theo lực lượng an ninh, cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch cẩn thận, vũ khí của họ đã được chuẩn bị trước trong kho.
11:23: Ủy ban Điều tra Nga đưa tin số người chết trong vụ tấn công khủng bố đã tăng lên 93 người. “Số người chết vẫn sẽ tăng. Theo dữ liệu sơ bộ, nguyên nhân tử vong là do vết thương do đạn bắn và ngộ độc từ các sản phẩm đốt cháy”, cơ quan này cho biết. Các nhà điều tra xác định rằng, những kẻ khủng bố đã sử dụng vũ khí tự động trong vụ tấn công. Họ còn dùng chất lỏng dễ cháy để đốt cháy khuôn viên phòng hòa nhạc, nơi có khán giả, trong đó có cả những người bị thương.

Sảnh Crocus hiện được sử dụng để nhận dạng sơ bộ thi thể các nạn nhân.

11:03: Giám đốc FSB Alexander Bortnikov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc bắt giữ 11 người, trong đó có 4 kẻ khủng bố tham gia vụ tấn công khủng bố.

11:01: Chủ tịch RFU Alexander Dyukov giải thích về quyết định hủy trận giao hữu giữa đội tuyển Nga và Paraguay dự kiến diễn ra vào ngày 25/3:

“Liên đoàn bóng đá Nga, cùng với cả nước, thương tiếc những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố khủng khiếp tại Crocus City Hall. Một lần nữa tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới tất cả gia đình và bạn bè của các nạn nhân trong thảm kịch này. Trận đấu sẽ không thể diễn ra vào tháng 3 và các cầu thủ đội tuyển quốc gia được yêu cầu trở lại câu lạc bộ của họ. Chúng tôi đã thảo luận và quyết định sẽ tổ chức trận đấu này vào một ngày khác. Đối với vé xem trận đấu mà người hâm mộ đã mua, số tiền mua vé sẽ được hoàn lại đầy đủ ”.

Con số nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố đã vượt qua 60. Ảnh: Rian

10:39: Người đứng đầu Ủy ban Chính sách Thông tin của Duma Quốc gia, Alexander Khinshtein, tuyên bố bắt giữ các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố:

“Theo thông tin ban đầu, chiếc Renault mà các nghi phạm đang lái được phát hiện vào ban đêm tại khu vực làng Khatsun, quận Karachevsky, vùng Bryansk. Chiếc xe không dừng lại theo yêu cầu của lực lượng chức năng và tìm cách bỏ trốn.

Trong quá trình truy đuổi, người ta đã nổ súng và chiếc xe bị lật. Một kẻ khủng bố bị bắt giữ tại chỗ, số còn lại bỏ chạy vào rừng. Kết quả khám xét,h nghi phạm thứ hai đã được tìm thấy và bắt giữ vào khoảng 03:50. Việc tìm kiếm những người khác vẫn tiếp tục. Tất cả các cơ quan thực thi pháp luật đều tham gia vào hoạt động này.

Một khẩu súng lục PM, băng đạn dành cho súng trường tấn công AKM và hộ chiếu của công dân Tajikistan đã được tìm thấy trong nội thất của Renault.”

Phương tiện rời khỏi hiện trường của các nghi phạm khủng bố. Ảnh: Lenta.

10:09: Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh của nước cộng hòa này, liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Moscow.

09:58: Tại khu vực Bryansk, các hạn chế giao thông đã được đưa ra trên một đoạn đường cao tốc M-3 Ukraine, thanh tra giao thông nhà nước khu vực cho biết.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã công bố danh sách tên các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố. Danh sách có 107 người.

09:54: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã công bố danh sách tên các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố. Danh sách có 107 người.

09:53: Chính quyền vùng Voronezh đã hủy bỏ tất cả các sự kiện công cộng vào cuối tuần này. Hoạt động của các hộp đêm cũng sẽ bị hạn chế. “Cư dân vùng Voronezh được khuyến cáo nên cảnh giác và hạn chế đi lại ở những nơi đông người. Tất cả các tình huống đáng ngờ phải được báo cáo tới 112”, thông báo viết.

09:48: Tình nguyện viên Anastasia Krishtaleva nói với RIA Novosti rằng Trung tâm Máu Gavrilov ở Moscow đã nhận được hơn 500 đơn vị máu kể từ 08:00 giờ Moscow.

Thị trưởng Sochi Alexey Kopaygorodsky cho biết lực lượng cảnh sát và an ninh đã tăng cường kiểm soát, tuần tra các cơ sở quan trọng để đảm bảo an toàn cho người dân tại các đầu mối giao thông và những nơi công cộng.

09:42: Thị trưởng Sochi Alexey Kopaygorodsky cho biết lực lượng cảnh sát và an ninh đã tăng cường kiểm soát, tuần tra các cơ sở quan trọng để đảm bảo an toàn cho người dân tại các đầu mối giao thông và những nơi công cộng.09:25: Tổng thư ký Interpol tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall.
08:56: Theo dữ liệu từ Bộ Y tế khu vực Moscow, ba trẻ em thiệt mạng do vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall. Dự kiến danh sách nạn nhân sẽ được công bố vào 10:00 (giờ Moscow).
08:52: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông “bị sốc trước tin tức về một vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhằm vào phòng hòa nhạc ở khu vực Moscow”, TASS đưa tin.
08:41: Các sự kiện văn hóa và giải ở Moscow đã bị hủy bỏ vào cuối tuần này sau thảm kịch tấn công khủng bố tại Crocus City Hall.

Tòa nhà Crocus City Hall bốc cháy sau khi bị tấn công khủng bố

08:32: Các điểm hiến máu đã được thiết lập ở Moscow để cứu chữa cho nạn nhân của vụ khủng bố. Trung tâm FMBA Nga sẽ tiếp nhận người hiến máu từ 08:30 giờ Moscow.

08:30: Các khu vực tưởng niệm tự phát bắt đầu xuất hiện ở nhiều thành phố để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố.

08:28: Phó cục trưởng thứ nhất của Bộ Tình trạng khẩn cấp khu vực Moscow, Alexander Pereguda, cho biết trong cuộc họp của trụ sở điều hành rằng việc dập tắt hoàn toàn đám cháy sẽ cần thêm từ một tiếng rưỡi đến hai giờ nữa.

08:11: Lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc tại hiện trường vụ cháy. Họ bắt đầu tiếp cận khu vực khó khăn nhất - khán phòng, nơi trần nhà bị sập một phần.

Một khẩu súng bị bỏ lại tại hiện trường vụ khủng bố

08:09: Sáng 23/3, một cuộc họp của sở chỉ huy tác chiến đã được tổ chức tại hiện trường vụ thảm kịch dưới sự chủ trì của Thống đốc khu vực, Moscow Andrei Vorobyov. Theo những dữ liệu này, có ít nhất 115 nạn nhân tại các bệnh viện ở Moscow và khu vực Moscow, trong đó có 5 trẻ em.
08:08: Tại Crocus City Hall, đống đổ nát sau vụ tấn công khủng bố đang được dọn dẹp.
05:03: Ông Andrei Vorobyov - Thống đốc Moscow cho biết, đám cháy tại Crocus City Hall về cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên chưa thể dập tắt hoàn toàn.
04:05: Người đứng đầu Bộ Y tế Mikhail Murashko cho biết một số nạn nhân của vụ tấn công khủng bố sẽ được chuyển đến các phòng khám liên bang.
03:55: Một cư dân ở khu vực Moscow nói với phóng viên rằng trong vụ nổ súng, cô đã cố gắng đưa càng nhiều người ra khỏi tòa nhà càng tốt. Cô đến buổi hòa nhạc cùng người mẹ 55 tuổi của mình. “Tôi khuyên nên che đầu, cất điện thoại, tự cứu mình và không quay phim. Nhưng nhiều người vẫn sử dụng điện thoại để ghi hình. Chúng tôi ở trên lầu, còn bọn khủng bố ở tầng dưới, dưới ban công. Họ bắn tất cả mọi thứ và chúng tôi lặng lẽ bò ra ngoài”, Irina nhớ lại.

03:41: Ủy ban điều tra phủ nhận thông tin về việc phát hiện thiết bị nổ trên cơ thể một trong các nạn nhân.
03:21: Ủy ban Điều tra cho biết hơn 60 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố. Bộ cho biết số nạn nhân vẫn có thể tăng lên.

03:15: Điện Kremlin đưa tin những người đứng đầu FSB, Bộ Nội vụ, Ủy ban Điều tra và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã báo cáo với ông Putin về tiến trình điều tra vụ tấn công khủng bố. Nguyên thủ quốc gia cũng đã có cuộc trò chuyện với Golikova, Murashko và Vorobyov, họ báo cáo về việc hỗ trợ các nạn nhân.
03:04: Bộ Giao thông vận tải Moscow báo cáo rằng 80 người đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô sau vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall.

Bộ Giao thông vận tải Moscow báo cáo rằng 80 người đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô sau vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall.

02:30: Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gọi vụ tấn công khủng bố ở Crocus gần Moscow là hèn hạ. Điều này được nêu trong một tuyên bố của Hội đồng Bảo an, văn bản được trích dẫn bởi Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc, Dmitry Polyansky. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng kêu gọi các nước hợp tác với Nga để đưa những kẻ tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công khủng bố ra trước công lý.
02:05: Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết những bệnh nhân bị bệnh nặng bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
01:43: Sở Y tế Moscow đã mở đường dây nóng dành cho người thân các nạn nhân: 8-499-251-45-03.
01:19: Người đứng đầu Bộ Y tế Mikhail Murashko cho biết 60 nạn nhân bị thương tại Crocus đang trong tình trạng nghiêm trọng.
01:05: Bộ Tình trạng khẩn cấp báo cáo rằng đám cháy ở Crocus đã được khoanh vùng.
00:49: Người đứng đầu Bộ Y tế Mikhail Murashko cho biết đã có 145 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố.
00:20: Phóng viên Ilya Vasyunin của RT thông tin rằng lực lượng cứu hỏa tiếp tục dập tắt đám cháy ở các tầng trên.

Phóng viên Ilya Vasyunin của RT thông tin rằng lực lượng cứu hỏa tiếp tục dập tắt đám cháy ở các tầng trên

00:03: Nhân chứng Tatyana Artamonova nói với RT rằng cô nghe thấy những âm thanh tương tự như tiếng pháo nổ và sau đó rõ ràng là tiếng súng máy. “Dường như không phải một mà rất nhiều khẩu súng máy. Tiếng súng phát ra từ nhiều hướng. Sau đó mọi người bắt đầu hét lên: "Đóng cửa lại". Chúng tôi nhanh chóng tìm lối thoát. Khi vừa lên khu vực sân khấu, tôi đã nhận ra những kẻ cầm súng xông vào hội trường. Tôi nhận ra rằng lối thoát duy nhất là phía các quầy bán hàng. Họ bước vào phòng và bắt đầu nổ súng trong lúc tôi thoát ra phía ngoài. Phía sau sân khấu có lối đi thẳng hành lang. Có người mở cửa, có thể là bảo vệ. Và khi chúng tôi thoát ra ngoài thì nhìn thấy có người nằm dưới đất. Tôi không biết họ đã chết hay còn sống. Có người đang di chuyển và có người nằm bất động”, cô nói.

DIỄN BIẾN NGÀY 22/3/2024

23:53: Một nhân chứng nói với phóng viên rằng các tài xế taxi sẽ đưa đón miễn phí những người có mặt tại Crocus.
23:29: Đại diện Tổng cục Tình báo - Bộ Quốc phòng Ukraine, Andrey Chernyak tuyên bố rằng Ukraine không liên quan gì đến vụ tấn công khủng bố tại Crocus.
23:22: Crocus City Hall có diện tích 12,9 nghìn mét vuông, báo cáo của Bộ Tình trạng khẩn cấp. Bộ này chưa xác định được vị trí của đám cháy.

Crocus City Hall có diện tích 12,9 nghìn mét vuông, báo cáo của Bộ Tình trạng khẩn cấp. Bộ này chưa xác định được vị trí của đám cháy.

23:15: Một nhân chứng có mặt tại buổi hòa nhạc ở Crocus cùng chị gái và mẹ đã kể với phóng viên về những gì đã xảy ra: “Chúng tôi bước vào khán phòng vào lúc 19h45. Chúng tôi ngồi ở dãy ghế thứ năm. Vài phút sau, tiếng súng vang lên từ phía xa. Chúng tôi chạy qua tiền sảnh, qua phòng kỹ thuật, tìm cách thoát ra ngoài và không kịp mang theo đồ đạc gì. Chúng tôi vòng qua phía nhà hàng để thoát ra ngoài. Sau đó lên được taxi vào khoảng 20:50 sau khi đi bộ khoảng 1km. Lúc này cảnh sát đã phong tỏa khu vực”.

Hình ảnh các tay súng khủng bố.

22:42: Thư ký báo chí của tổng thống, ông Dmitry Peskov cho biết, Vladimir Putin đã được thông báo về vụ nổ súng ở Crocus ngay trong những phút đầu tiên sau khi vụ việc xảy ra.
22:41: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nếu Mỹ có thông tin đáng tin cậy về vụ tấn công khủng bố tại Crocus thì nên chuyển ngay thông tin đó cho phía Nga. Bà bình luận về phát biểu của điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia, John Kirby, người nói rằng Nhà Trắng không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine hoặc người Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow.
22:40: Mái của tòa nhà Crocus đang cháy bị sập một phần.

Mái của tòa nhà Crocus đang cháy bị sập một phần.

22:34: “Một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra tại Crocus City Hall. Rất nhiều người đã tử vong sau khi các kẻ khủng bố xả súng... Các cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện công việc của mình. Những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố này phải bị tiêu diệt”, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin nói.
22:14: Người đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết công tác an ninh đang được tăng cường tại các ga tàu điện.

Người đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết công tác an ninh đang được tăng cường tại các ga tàu điện.

22:06: FSB công bố con số 40 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương trong vụ xả súng.
22:06: Ủy ban điều tra Nga thông báo mở vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công khủng bố.
21:58: Các sự kiện lớn ở Podolsk, Istra và Lyubertsy bị thông báo hủy bỏ.
21:49: Công tố viên khu vực Moscow, Sergei Zabaturin đã tới hiện trường, Văn phòng Tổng công tố cho biết.
21:38: Sergei Sobyanin cho biết tất cả các sự kiện thể thao, văn hóa và công cộng khác ở Moscow đều bị hủy bỏ vào cuối tuần này.
21:31: Nhà Trắng tuyên bố rằng họ không biết về vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Crocus.

Nhà Trắng tuyên bố rằng họ không biết về vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Crocus.

21:31: Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang cho biết các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại các sân bay thủ đô.
21:30: FSB xác nhận rằng đã có người chết và bị thương do vụ tấn công vào Crocus.
21:24: FSB cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật đặc biệt đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết liên quan đến những gì đang xảy ra tại Crocus.
21:20: Khoảng 100 người đã được lực lượng cứu hỏa hộ tống ra khỏi tòa nhà, theo báo cáo của trụ sở Bộ Tình trạng khẩn cấp khu vực Moscow.

Đám cháy bắt đầu bốc lên trong tòa nhà.

21:13: “Hôm nay, một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra ở trung tâm mua sắm Crocus City. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân của các nạn nhân. Tôi đã ra lệnh cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những người gặp nạn trong vụ việc”, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết.
21:03: Hơn 50 đội cứu thương đã được cử đến Krasnogorsk, báo cáo của Bộ Y tế.
20:55: Một người phụ nữ có mặt trong phòng hòa nhạc nói với phóng viên rằng cô đã nhìn thấy những người bị thương. Theo cô, xe cứu thương đã túc trực cạnh tòa nhà, một số người đang được đưa đi trên cáng. Người phụ nữ này cho biết, rất nhiều người đã tìm cách đi ra ngoài qua sân khấu và cổng kỹ thuật.

Người dân bên trong nhà hát hoảng loạn khi vụ tấn công xảy ra.

20:52: Thống đốc Andrei Vorobyov cho biết một trụ sở chỉ huy đã được thành lập ở khu vực Moscow sau vụ xả súng.
20:47: Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường vụ án.
20:44: Theo nguồn tin của TASS, các nhạc sĩ không bị thương.
20:43: Theo dữ liệu sơ bộ, các kẻ khủng bố sử dụng súng máy. Thông tin về người bị thương và thiệt mạng đang được làm rõ.
20:42: Đã xảy ra vụ tấn công nghiêm trọng tại trung tâm thương mại Crocus City Hall. Đám cháy bắt đầu bốc lên trong tòa nhà.

Khủng bố đẫm máu ở Nga

Theo truyền thông địa phương, có thể có tới 6.200 người có mặt trong tòa nhà khi vụ nổ súng xảy ra. Số người chết dự kiến sẽ tăng lên do quy mô của cuộc tấn công và lửa cháy lớn đã nhấn chìm trung tâm thương mại.

Cơ quan thực thi pháp luật đã đến và đang làm việc tại hiện trường. Chính quyền địa phương cho biết "tất cả lực lượng và phương tiện đã được điều đến hiện trường vụ việc" và "thông tin về các nạn nhân đang được xác nhận".

Hơn 70 xe cứu thương đã được điều đến để chăm sóc y tế cho các nạn nhân

Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết khoảng một trăm người đã được sơ tán khỏi tầng hầm của tòa nhà. Thống đốc khu vực Moscow đang trên đường tới hiện trường vụ án và một trụ sở điều phối cứu hộ đã được thành lập. Bộ Y tế Nga nói với Sputnik rằng hơn 70 xe cứu thương đã được gửi đến để chăm sóc y tế cho các nạn nhân.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm thứ Sáu (22/3) cho biết, Kiev không liên quan gì đến vụ tấn công hôm thứ Sáu tại một phòng hòa nhạc gần Moscow.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak

Đây là một trong một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất ở Nga trong nhiều năm, ít nhất 5 tay súng bắn liên tục vào những người dân đang la hét đang co rúm trong phòng hòa nhạc khi nhóm nhạc rock Picnic chuẩn bị biểu diễn. Hiện chưa rõ những kẻ tấn công là ai và chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là một "vụ tấn công khủng bố đẫm máu".

"Tổng thống Putin thường xuyên được thông báo về cuộc tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus ở Moscow", người phát ngôn điện Kremlin Peskov nói.

Tổng thống Putin thường xuyên được thông báo về cuộc tấn công khủng bố

"Tổng thống đã được thông báo tóm tắt về vụ nổ súng tại Tòa nhà Crocus City Hall trong những phút đầu tiên sau khi vụ việc xảy ra. Tổng thống liên tục nhận được tất cả thông tin về diễn biến từ tất cả các cơ quan chính phủ liên quan và về các biện pháp được thực hiện. Tổng thống đã ban hành tất cả các mệnh lệnh cần thiết."

Tổng thống Uzbekistan và Serbia, Bộ Ngoại giao Armenia bày tỏ lời chia buồn tới Nga liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Tòa nhà Crocus City Hall ở Moscow.

Bộ ngoại giao của Cuba, Italia và Ai Cập đều lên án vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu.

"Chúng tôi lên án vụ tấn công khủng bố tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở Tòa nhà Crocus City Hall ở khu vực Moscow, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân và chính phủ Nga, đặc biệt là tới các gia đình các nạn nhân", Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đăng trên X.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/toan-bo-dien-bien-vu-khung-bo-dam-mau-tai-moscow-nga-227908.htm