Toàn bộ nội các Nhật Bản từ chức

Ngày 2.10, toàn bộ nội các Nhật Bản đã từ chức để Thủ tướng Shinzo Abe có thể thành lập nội các mới.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP

Theo đài NHK, sau khi ông Shinzo Abe chấp nhận sự từ chức của tất cả các thành viên của nội các thứ ba kể từ khi ông được bầu làm Thủ tướng vào năm 2012, ông bắt đầu hình thành nội các mới.

Vài tiếng sau đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihida Suga công bố Chính phủ mới.

Theo NHK, trong số 18 bộ trưởng chỉ có 6 bộ trưởng gần gũi nhất với Thủ tướng giữ nguyên chức vụ của mình.

Theo đó, ông Taro Kono giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính.

Bộ Quốc phòng do ông Itunori Onoderu đứng đầu. Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vẫn thuộc về ông Hiroshige Seko và Bộ trưởng Giao thông vận tải vẫn do ông Keiichi Ishii nắm giữ.

12 vị trí bộ trưởng khác là những gương mặt mới. Trong số này có ông Seiko Noda trở thành Bộ trưởng Bộ Hành chính, ông Toshimitsu Motegi là người đứng đầu Bộ Phục hồi Kinh tế.

Bộ Nông nghiệp do ông Ken Saito đứng đầu. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ là Yoshimasa Hayashi.

Ông Tetsuma Esaki được bổ nhiệm Bộ trưởng về các vấn đề Okinawa và Lãnh thổ phía Bắc (Nam Kurils). Chịu trách nhiệm chuẩn bị cho Thế vận hội 2020 tại Tokyo sẽ là ông Shunbichi Suzuki.

Gương mặt nữ duy nhất trong nội các mới là Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Tái thiết khu vực Satsuki Katayma, một nghị sĩ bảo thủ và cựu quan chức tài chính - theo Reuters.

Sau khi nội các mới được Nhật hoàng phê chuẩn vào cuối ngày 2.10, Chính phủ mới chính thức được thành lập.

Thủ tướng Shinzo Abe được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào tháng trước, đưa ông trở thành thủ tướng cầm quyền lâu nhất Nhật Bản.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/toan-bo-noi-cac-nhat-ban-tu-chuc-633887.ldo