Toàn cảnh 8 sân vận động tổ chức Asian Cup 2019

(HNMO) – Giải bóng đá quy mô và hấp dẫn nhất châu Á do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức diễn ra trên 8 SVĐ hiện đại thuộc 4 thành phố lớn của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Zayed Sports City nằm ở thành phố Abu Dhabi với sức chứa 43.000 chỗ là sân lớn nhất phục vụ Asian Cup 2019. Đây là nơi tổ chức trận khai mạc giữa UAE và Bahrain, cùng các trận thuộc vòng 1/16, tứ kết và chung kết.

Zayed Sports City nằm ở thành phố Abu Dhabi với sức chứa 43.000 chỗ là sân lớn nhất phục vụ Asian Cup 2019. Đây là nơi tổ chức trận khai mạc giữa UAE và Bahrain, cùng các trận thuộc vòng 1/16, tứ kết và chung kết.

Mohammed Bin Zayed ở thành phố Abu Dhabi xây dựng năm 1979 với sức chứa ban đầu 15.000 chỗ. Sân sau đó được hiện đại hóa, đạt chuẩn thế giới với 42.056 chỗ và từng là nơi diễn ra một số trận đấu trong khuôn khổ FIFA Club World Cup 2010. Các trận vòng 1/16, tứ kết và bán kết diễn ra trên sân này.

Mohammed Bin Zayed ở thành phố Abu Dhabi xây dựng năm 1979 với sức chứa ban đầu 15.000 chỗ. Sân sau đó được hiện đại hóa, đạt chuẩn thế giới với 42.056 chỗ và từng là nơi diễn ra một số trận đấu trong khuôn khổ FIFA Club World Cup 2010. Các trận vòng 1/16, tứ kết và bán kết diễn ra trên sân này.

Hazza Bin Zayed hoàn thành chỉ sau 16 tháng khởi công, từng giành danh hiệu "Sân vận động của năm 2014" nhờ thiết kế độc đáo. Sân nằm ở thành phố Al Ain với sức chứa 25.965 ghế, là nơi diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Yemen, cùng các trận thuộc vòng 1/16, tứ kết và bán kết.

Hazza Bin Zayed hoàn thành chỉ sau 16 tháng khởi công, từng giành danh hiệu "Sân vận động của năm 2014" nhờ thiết kế độc đáo. Sân nằm ở thành phố Al Ain với sức chứa 25.965 ghế, là nơi diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Yemen, cùng các trận thuộc vòng 1/16, tứ kết và bán kết.

Al-Maktoum tại thành phố Dubai đạt sức chứa 15.000 chỗ ngồi với phần mặt ngoài có thể phát sáng và thay đổi màu sắc. Sân là nơi diễn ra các trận vòng bảng giữa Hàn Quốc - Philippines, Bahrain - Thái Lan, Lebanon - Saudi Arabia, Iran - Iraq, vòng 1/16 và tứ kết.

Al-Maktoum tại thành phố Dubai đạt sức chứa 15.000 chỗ ngồi với phần mặt ngoài có thể phát sáng và thay đổi màu sắc. Sân là nơi diễn ra các trận vòng bảng giữa Hàn Quốc - Philippines, Bahrain - Thái Lan, Lebanon - Saudi Arabia, Iran - Iraq, vòng 1/16 và tứ kết.

Maktoum bin Rashid Al Maktoum (Dubai, 12.000 chỗ ngồi) là nơi diễn ra 5 trận đấu vòng bảng và các trận thuộc vòng 1/16. Sân dự kiến sẽ được nâng cấp, mở rộng lên hơn 60.000 chỗ ngồi cách đây 4 năm nhưng kế hoạch đến nay vẫn chưa được triển khai.

Maktoum bin Rashid Al Maktoum (Dubai, 12.000 chỗ ngồi) là nơi diễn ra 5 trận đấu vòng bảng và các trận thuộc vòng 1/16. Sân dự kiến sẽ được nâng cấp, mở rộng lên hơn 60.000 chỗ ngồi cách đây 4 năm nhưng kế hoạch đến nay vẫn chưa được triển khai.

Al-Sharjah (thành phố Sharjah) có sức chứa nhỏ nhất với 11.073 chỗ ngồi và là sân nhà của CLB Sharjah. Các trận đấu giữa Syria -Palestine, Uzbekistan - Oman, Yemen - Iraq, Ấn Độ - Bahrain, Lebanon - Bắc Triều Tiên và vòng 1/16 diễn ra trên sân này.

Al-Sharjah (thành phố Sharjah) có sức chứa nhỏ nhất với 11.073 chỗ ngồi và là sân nhà của CLB Sharjah. Các trận đấu giữa Syria -Palestine, Uzbekistan - Oman, Yemen - Iraq, Ấn Độ - Bahrain, Lebanon - Bắc Triều Tiên và vòng 1/16 diễn ra trên sân này.

Khalifa Bin Zayed International từng là nơi tổ chức một số trận đấu của Asian Cup 1996 và FIFA Youth Championship 2003. 5 trận vòng bảng cùng vòng 1/16 diễn ra trên sân có sức chứa 16.000 chỗ ngồi này.

Khalifa Bin Zayed International từng là nơi tổ chức một số trận đấu của Asian Cup 1996 và FIFA Youth Championship 2003. 5 trận vòng bảng cùng vòng 1/16 diễn ra trên sân có sức chứa 16.000 chỗ ngồi này.

Al-Nahyan có khả năng đón tiếp 12.000 khán giả cùng lúc và là sân thứ ba của thành phố Dubai tổ chức các trận đấu vòng bảng và vòng 1/16 Asian Cup 2019.

Al-Nahyan có khả năng đón tiếp 12.000 khán giả cùng lúc và là sân thứ ba của thành phố Dubai tổ chức các trận đấu vòng bảng và vòng 1/16 Asian Cup 2019.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/923468/toan-canh-8-san-van-dong-to-chuc-asian-cup-2019