Toàn cảnh Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào 'Nghìn việc tốt'

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn các em thiếu niên, nhi đồng tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết, chăm ngoan, cố gắng phấn đấu hơn nữa trong học tập, rèn luyện với tinh thần 'Tuổi nhỏ chí lớn'; tiếp tục thi đua làm theo 5 Ðiều Bác Hồ dạy.

Tối 24/3/2023, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “ Nghìn việc tốt” (24/3/1963-24/3/2023) và tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” toàn quốc.

Tối 24/3/2023, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “ Nghìn việc tốt” (24/3/1963-24/3/2023) và tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” toàn quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại tướng Phạm Văn Trà, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “ Nghìn việc tốt”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi tới các cháu thiếu nhi cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những thành tích Đội thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh và thiếu nhi cả nước đã đạt được trong phong trào “Nghìn việc tốt” những năm qua.

Chủ tịch nước mong muốn các em thiếu niên, nhi đồng tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết, chăm ngoan, cố gắng phấn đấu hơn nữa trong học tập, rèn luyện với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn”; tiếp tục thi đua làm theo 5 Ðiều Bác Hồ dạy, làm nhiều việc tốt, để những hành động, việc làm tốt trở thành nét đẹp hàng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi, trên mọi lĩnh vực, làm ngời sáng thêm hình ảnh thiếu nhi Việt Nam; rạng danh đất nước Việt Nam, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

263 “Dũng sĩ nghìn việc tốt” tiêu biểu đại diện cho 1000 “Dũng sĩ nghìn việc tốt” toàn quốc đến tham dự chương trình.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bùi Quang Huy phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963-24/3/2023) và tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” toàn quốc.

Lễ kỷ niệm diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật như: Chương trình văn nghệ chào mừng; phóng sự “60 năm Nghìn việc tốt mãi nở hoa”; hoạt cảnh “Tự hào quê hương Nghìn việc tốt”; phóng sự “Sức sống phong trào Nghìn việc tốt”, “Ngàn ước mơ Việt Nam”; tuyên dương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt”…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bằng khen cho 263 “Dũng sĩ nghìn việc tốt” tiêu biểu đại diện cho 1000 “Dũng sĩ nghìn việc tốt” toàn quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với 263 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt”.

Nhấn mạnh, “Nghìn việc tốt” không chỉ là phong trào có ý nghĩa trong việc góp phần bồi dưỡng, hình thành cho thiếu nhi những phẩm chất tốt đẹp của người công dân xã hội chủ nghĩa và khẳng định vai trò quan trọng của TNTP Hồ Chí Minh trong sự nghiệp trồng người, Chủ tịch Nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cháu được vui chơi, học tập rèn luyện, phát huy trí tuệ, tài năng, thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và các phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức.

Trước đó, thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ chào mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về dự Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”.

Thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ chào mừng Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn về dự Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”./.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chu-tich-nuoc-du-le-ky-niem-60-nam-phong-trao-nghin-viec-tot-post1009618.vov