Toàn cảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Ethiopia

Chuyến thăm Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân diễn ra từ 23-25/8

Nhận lời mời của Tổng thống Mulatu Teshome, sáng 23/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân rời Thủ đô Hà Nội, lên đường đi thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia từ ngày 23 - 25/8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam đến Ethiopia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, là dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Ethiopia, mở ra triển vọng hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai nước trong những năm tới. Trong ảnh, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bole lúc 18h tối 23/8, theo giờ Hà Nội.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó, luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước châu Phi nói chung, với Ethiopia nói riêng. Trong ảnh, thiếu nhi Ethiopia tặng hoa Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại sân bay Bole.

Trong ảnh, lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Bole, thủ đô Addis Ababa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ethiopia duyệt đội danh dự

Tối 23/8, theo giờ Hà Nội, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Addis Ababa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome. Hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước, khu vực, cũng như phương hướng và các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương.

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mulatu Teshome đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác gồm: Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Ngoại giao và Công vụ (ảnh), Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ủy ban Đầu tư Ethiopia.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ủy ban Đầu tư Ethiopia

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome chủ trì họp báo ngay sau hội đàm, cho biết hai bên đã trao đổi toàn diện các mặt quan hệ hai nước, thảo luận và nhất trí cao về những phương hướng, biện pháp nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ chính trị, tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, viễn thông, hàng không, văn hóa, du lịch, trong đó coi hợp tác kinh tế là cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương đi vào thực chất và chiều sâu.

Cũng trong tối 23/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed. Tại đây, Chủ tịch nước đề nghị Ethiopia tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó Tập đoàn Viễn thông Viettel, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại nước này trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và kinh nghiệm như viễn thông, thương mại, nông nghiệp, hàng không, xây dựng thủy điện vừa và nhỏ… (Ảnh: Dân Trí)

Còn Thủ tướng Ethiopia mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và coi đây là hướng hợp tác chính giữa hai nước trong thời gian tới. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với bà Kera Ibrahim, Chủ tịch Thượng viện Ethiopia.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Ethiopia đồng thời đề nghị Thượng viện Ethiopia tích cực ủng hộ và khuyến khích các chính sách mở cửa của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Ethiopia trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và kinh nghiệm.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đã triển khai hợp tác về nông nghiệp với một số nước châu Phi như Guinea, Benin, Mozambique, Angola... và đã đạt những thành công đáng khích lệ, được bạn bè châu Phi đánh giá cao; Đề nghị hai bên xem xét triển khai mô hình hợp tác ba bên về nông nghiệp hoặc theo mô hình đối tác công tư (PPP) có sự tham gia của các doanh nghiệp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã đến thăm trụ sở Liên minh châu Phi (AU) và có buổi hội kiến với Quyền Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi, bà Amira Elfadil Mohammed Elfadil. Bà Amira đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam, xác định những lĩnh vực ưu tiên như chế biến, nông nghiệp, khai khoáng, du lịch…, mong muốn Việt Nam là cầu nối với Châu Á, đặc biệt là các nước Đông Nam Á.

Bà Quyền Chủ tịch AU cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ người dân các nước Châu Phi thông qua công nghệ viễn thông, qua đó duy trì đoàn kết nội khối và khẳng định AU sẵn sàng phối hợp với Việt nam trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và Khối Pháp ngữ (Francophonie). Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi sổ lưu niệm tại trụ sở Liên minh Châu Phi

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chiều 24/8, theo giờ Việt Nam, Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Hiền đã đến thăm và tặng quà các bệnh nhân tại Quỹ Hamlin Fistula Ethiopia.

Quỹ Hamlin Fistula Ethiopia là một tổ chức từ thiện chuyên điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh rò sau sinh, được thành lập vào năm 1974 khi tại Ethiopia có hàng nghìn người mắc căn bệnh này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 24/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp Bộ Ngoại giao Ethiopia đồng chủ trì tổ chức Tọa đàm kinh tế Việt Nam - Ethiopia, với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp hai nước.

Minh An/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-cua-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-toi-ethiopia-804513.vov