Toàn cảnh chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cuba

Trong các ngày từ 28/9 đến 2/10/2022, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba đã thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tối 28/9, Thủ tướng Cuba và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba đã tới sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm ngoài khu vực Mỹ Latinh đầu tiên của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2019, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Cuba đến Việt Nam kể từ năm 2018.

Tối 28/9, Thủ tướng Cuba và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba đã tới sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm ngoài khu vực Mỹ Latinh đầu tiên của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2019, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Cuba đến Việt Nam kể từ năm 2018.

Sáng 29/9, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz song bước tới phòng hội đàm tại Trụ sở Chính phủ.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz nhằm triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba, thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tiếp tục phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bước phát triển mới về quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua, nhất là về nông nghiệp, đầu tư, y tế, cũng như hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác song phương. Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác kịp thời, hiệu quả của Cuba đối với Việt Nam trong ứng phó với đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo quyết định của Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo để góp phần khắc phục những khó khăn kinh tế - xã hội gần đây, thể hiện sự tương trợ anh em truyền thống giữa hai nước.

Hai bên cũng thỏa thuận về duy trì ổn định quan hệ thương mại song phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên kinh doanh, đầu tư thuận lợi trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp và hạ tầng du lịch, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, năng lượng tái tạo và mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marreto Cruz, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn ở bên cạnh ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em; coi trọng, gìn giữ và góp phần phát triển hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Thủ tướng Cuba khẳng định Cuba đánh giá cao tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel đặt nền móng, được nhiều thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dầy công vun đắp.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Cuba nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát, đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực.

Tại buổi tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marreto Cruz, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Manuel Marreto Cruz, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và tăng cường hợp tác giữa hai đảng, hai nước Việt Nam - Cuba.

Thủ tướng Cuba nhấn mạnh những thành tựu và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên và có giá trị tham khảo quan trọng đối với Đảng Cộng sản Cuba trong quá trình lãnh đạo cách mạng, triển khai các biện pháp cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII.

Hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện của Việt Nam trong suốt quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đổi mới, hội nhập quốc tế. Thủ tướng Cuba bày tỏ sẵn sàng lắng nghe Việt Nam chia sẻ thêm các kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập, ứng phó với các thách thức kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới quan hệ gắn bó anh em giữa hai nước Việt Nam và Cuba sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Thủ tướng Cuba và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự và đồng chủ trì Diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam – Cuba

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Manuel Marreno Cruz nhấn mạnh: Cuba đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ để hướng nền kinh tế phục hồi và phát triển, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Chính phủ Cuba sẽ dành sự ưu tiên cao nhất, tạo mọi thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam hiện diện nhiều hơn tại Cuba. Thủ tướng cho biết, vào tháng 11 tới, Cuba sẽ tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Habana, sự kiện quan trọng nhất về thương mại của Cuba diễn ra sau hơn 2 năm đại dịch, mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia trực tiếp để tìm hiểu các cơ hội đầu tư mới tại Cuba.

Trao đổi với lãnh đạo TP.HCM, Thủ tướng Cuba đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Cuba nhất trí với những đề xuất hợp tác của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên; khẳng định Cuba mong muốn tăng cường hợp tác với Thành phố qua các dự án thực tế trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ cao, công nghệ hóa dược… Ngày 2/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marreno Cruz lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

PV/VOV.VN (tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-huu-nghi-chinh-thuc-viet-nam-cua-thu-tuong-cuba-post974651.vov