Toàn cảnh chuyến thăm lịch sử của đội tàu sân bay USS Carl Vinson ở Đà Nẵng

Sau 5 ngày lưu lại Đà Nẵng, ngày 9/3, đội tàu sân bay Hải quân Mỹ-USS Carl Vinson (CVN-70) đã rời Đà Nẵng, chính thức khép lại chuyến thăm tốt đẹp TP Đà Nẵng trong 5 ngày.

Sau 5 ngày lưu lại Đà Nẵng, ngày 9/3, đội tàu sân bay Hải quân Mỹ-USS Carl Vinson (CVN-70) đã rời Đà Nẵng, chính thức khép lại chuyến thăm tốt đẹp TP Đà Nẵng trong 5 ngày.

Theo đó, vào khoảng 11h trưa ngày 5/3, đội tàu Hải quân Mỹ gồm: tàu USS Carl Vinson (CVN 70), tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG 57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG 108) cùng hơn 3.000 sĩ quan, thủy thủ đã tiến vào vịnh Đà Nẵng và neo đậu cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 1km.

Riêng tàu tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG 57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG 108) đã lần lượt vào cảng Tiên Sa neo đậu vào buổi chiều cùng ngày. Và lễ đón tàu được diễn ra tại Cảng Tiên Sa ngay sau đó, nơi 2 chiến hạm USS Lake Champlain (CG-57) và USS Wayne E. Meyer (DDG-108) neo đậu.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, thể thao, nghệ thuật như: chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; Chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Giao lưu thể thao; Biểu diễn ca nhạc tại bờ Đông cầu Rồng, công viên Biển Đông; giao lưu với các em nhỏ làng SOS Đà Nẵng; Thăm trung tâm chăm sóc nạn nhân da cam;… Đặc biệt là các thủy thủ đội tàu Hải quân Mỹ đã có những trải nghiệm thú vị trong khuôn khổ hoạt động giao lưu ẩm thực tại nhà hàng địa phương.

Chiều ngày 9/3, đội tàu sân bay Hải quân Mỹ-USS Carl Vinson (CVN-70) đã rời Đà Nẵng

Đến chiều ngày 9/3, đội tàu sân bay Hải quân Mỹ-USS Carl Vinson (CVN-70) đã rời Đà Nẵng, chính thức khép lại chuyến thăm lịch sử, đánh dấu mốc quan trọng trong hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung và giữa hải quân hai nước nói riêng.

Một số hình ảnh hoạt động của đội tàu sân bay Hải quân Mỹ-USS Carl Vinson (CVN-70) tại Đà Nẵng:

Trưa ngày 5/3, tàu sân bay Hải quân Mỹ-USS Carl Vinson (CVN-70) xuất hiện trên vịnh Đà Nẵng

Sự xuất hiện của siêu mẫu hạm này đã thu hút sự quan tâm của người dân và báo giới

Rất nhiều người lên bán đảo Sơn Trà để "Đại bàng vàng"-USS Carl Vinson

Rất nhiều người quan tâm về sự có mặt của siêu mẫu hạm USS Carl Vinson

Và dưới ống kính chuyên dụng siêu mẫu hạm USS Carl Vinson dần hiện rõ

Đầy uy lực

Đến chiều cùng ngày, siêu mẫu hạm này đã neo đậu trong vịnh Đà Nẵng, cách cảng Tiên Sa chừng 1km

Tiếp theo đó lần lượt là tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG 57) di chuyển vào trong vịnh

Và neo đậu vào cầu cảng

Tiếp sau đó là tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer (DDG 108) xuất hiện

Di chuyển neo đậu song song với tuần dương hạm

Dần tiến vào nơi neo đậu

Bộ đôi đầy uy lực tại cảng Tiên Sa

Lê đối Đội tàu đã được cử hành nhanh ngay sau đó

Chuyến thăm lịch sử

Sự có mặt của đội tàu Hải quân Mỹ đã thu hút sự quan tâm của báo giới trong và ngoài nước

Các chuyến tham quan tàu siêu mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN 70) nhanh chóng được thiết lập

Hình ảnh về siêu mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN 70) được gần hơn

Tận mắt sức mạnh quân sự của "Đại bàng vàng"

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ

Tiệc chiêu đãi nhân chuyến thăm của đội tàu đến Đà Nẵng được tổ chức trên mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN 70) được tổ chức sau 1 ngày tàu chính thức đến Đà Nẵng

Thủy thủ đoàn đã có các hoạt động giao lưu với trẻ em làng SOS Đà Nẵng

Chào xã giao Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Tham gia thi đấu thể thao với các lực lượng tại Đà Nẵng

Tham gia giao lưu ẩm thực tại nhà hàng địa phương

Biểu diễn ca nhạc tại công viên Biển Đông và công viên bờ đông cầu Rồng

Hồ Xuân Mai

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/toan-canh-chuyen-tham-lich-su-cua-doi-tau-san-bay-uss-carl-vinson-o-da-nang-166937.html