Toàn cảnh cuộc bầu cử Thái Lan, kết quả sơ bộ gây bất ngờ

Tính đến 23h30 ngày 24/3, với 93% số phiếu được kiểm, Đảng Palang Pracharat của đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-ocha dẫn đầu trong cuộc bầu cử ở Thái Lan khi giành được 7,6 triệu phiếu bầu.

Theo Bangkok Post, tính đến 23h30 ngày 24/3, với 93% số phiếu được kiểm, Đảng Palang Pracharat (Quyền lực nhà nước nhân dân) của đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã dẫn đầu khi giành được 7,6 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử ở Thái Lan hôm 24/3. Ảnh: Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đi bỏ phiếu ngày 24/3. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Đảng đối lập Pheu Thai (Vì nước Thái) đứng ở vị trí thứ hai với 7,3 triệu phiếu bầu. Ảnh: Lãnh đạo Đảng Pheu Thái, bà Sudarat Keyuraphan, trở về sau khi đi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Bangkok ngày 24/3. Ảnh: AP.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan thông báo, họ sẽ công bố kết quả của cuộc tổng tuyển cử vào 10h ngày 25/3, sau khi đã kiểm 95% lá phiếu. Ảnh: AP.

Đảng Palang Pracharat sẽ cần liên minh với các đảng khác để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, với kết quả sơ bộ này, nhiều khả năng đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-ocha sẽ tiếp tục nắm quyền, khi ông có lợi thế đang là Chủ tịch của Ủy ban vì hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO), cơ quan chỉ định ra 250 ghế Thượng viện. Ảnh: AP.

Được biết, đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi Quân đội Thái Lan lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính cách đây gần 5 năm. Trong cuộc bầu cử lần này, Thủ tướng sẽ do 750 thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ bỏ phiếu. Ảnh: AP.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Thái Lan, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, đã tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng sau kết quả thất vọng của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3. Ảnh: Lãnh đạo Đảng Dân chủ Thái Lan Abhisit Vejjajiva đi bỏ phiếu ngày 24/3. Ảnh: AP.

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Thái Lan hôm 24/3 có phần gây bất ngờ bởi theo những dự đoán ban đầu, Đảng Palang Pracharat khó có thể dẫn đầu trong cuộc bầu cử lần này. Ảnh: AP.

Một binh sĩ Thái Lan đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Bangkok. Ảnh: AP.

Thủ tướng Thái Lan Prayut trả lời phóng viên sau khi bỏ phiếu hôm 24/3. Ảnh: AP.

Cử tri bỏ phiếu vào hòm ở thủ đô Bangkok trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3. Ảnh: AP.

Một nhân viên kiểm phiếu tại điểm bỏ phiếu ở thủ đô Bangkok. Ảnh: AP.

Các phóng viên chờ kết quả cuộc bầu cử ở Thái Lan hôm 24/3. Ảnh: Reuters.

Các nhân viên kiểm phiếu tại một địa điểm bầu cử ở tỉnh Yala, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video: Thái Lan "nóng" trước thềm tổng tuyển cử (Nguồn: VTC14)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-cuoc-bau-cu-thai-lan-ket-qua-so-bo-gay-bat-ngo-1202090.html