Toàn cảnh cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Moscow, Nga

Trực tiếp cuộc duyệt binh Ngày Chiến Thắng với sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân cùng hàng trăm phương tiện, vũ khí quân sự ở Quảng Trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Cuộc duyệt binh Ngày Chiến Thắng ở Quảng Trường Đỏ (ảnh dữ liệu)

Cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng với sự tham gia của hơn 1 vạn (10.000) quân nhân cùng hàng trăm phương tiện vũ khí trên bộ, trên không thuộc các quân binh chủng khác nhau trong quân đội Nga đã bắt đầu trên Quảng Trường Đỏ ở thủ đô Moscow nhân sự kiện kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Phát-xít trong Chiến tranh thế giới lần II.

Trước đó, để chuẩn bị cho sự kiện có ý nghĩa lớn về lịch sử và hiện tại này, chính quyền Nga đã chỉ đạo Lực lượng Không quân vũ trụ Nga tiến hành các chiến dịch "đuổi mây, ngăn mưa" trên bầu trời Moscow và vùng ngoại ô vào từ rạng sáng ngày 9/5.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 9 chiếc máy bay An-12 và An-26 thuộc đội vận tải quân sự đã được huy động để đuổi mây. Các chuyến bay được thực hiện từ lúc 0:00 ngày 9 tháng 5 và trong cả ngày hôm nay.

Tất cả các máy bay trên đã phun hóa chất đặc biệt, không gây hại đến môi trường và sức khỏe con người vào các đám mây nhằm ngăn nguy cơ mưa.

Trước đó, theo dự báo, thời tiết vào Ngày Chiến thắng 9/5 ở khu vực Moscow sẽ không thuận lợi như sẽ có mưa, tuyết ướt và gió mạnh. Biện pháp đuổi mây sẽ phần nào ngăn ngừa mưa lớn ở thủ đô Nga trong Ngày Chiến thắng.

Vào khoảng 11:00 trưa ngày 9/5 (theo giờ Moscow, tức 15:00 chiều 9/5 theo giờ Hà Nội),cuộc duyệt binh quy mô của quân đội Nga trên Quảng Trường Đỏ đã kết thúc và không có màn trình diễn của các máy bay phản lực, trực thăng chiến đấu như mọi năm cũng như thông báo ban đầu của nhà tổ chức.

Nhiều khả năng do ảnh hưởng của vấn đề thời tiết lên kịch bản này có thể đã bị hủy bỏ.

Chùm ảnh toàn cảnh sự kiện duyệt binh vừa diễn ra tại Quảng Trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga:

Đồng hồ trên tháp chỉ đúng 10 giờ

Đội danh dự đang tiến hành các thủ tục theo nghi thức

Tổng thống Nga Putin đi bắt tay các quan chức, khách mời quan trọng

Lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu

Hai chiếc ô tô chuyên dụng chở các quan chức tham gia duyệt binh, báo cáo Tổng thống Putin, dẫn đầu đoàn duyệt binh

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo, chỉ huy cuộc duyệt binh

Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga - Tổng thống Putin nghe báo cáo của Bộ trưởng quốc phòng về cuộc duyệt binh

Tổng thống Nga Putin đọc phát biểu nhân sự kiện tròn 72 năm chiến thắng Phát xít Đức trong Thế chiến II

Ngọn lửa truyền thống đốt trên Ngôi sao ở Quảng Trường Đỏ

Các cựu binh Nga đang nghe bài phát biểu của ông Putin

Sau bài phát biểu ông Putin và hàng vạn người Nga cùng lắng nghe quốc ca Nga được dàn quân nhạc thực hiện

Cuộc duyệt binh bắt đầu trên Quảng Trường Đỏ

Dẫn đầu đoàn diễu hành là khối quân kỳ, tiếp sau đó là khối truyền thống và học viên các trường sỹ quan...

Đội hình đi bộ của các quân, binh chủng, học viện, nhà trường thuộc quân đội Nga

Lực lượng hải quân

Các nữ quân nhân Nga tham gia cuộc duyệt binh

Lực lượng nhảy dù, hàng không vận của Nga. Năm nay, những binh sỹ nhảy dù mang áo vest chiến thuật khi tham gia duyệt đội hình ở Quảng Trường Đỏ.

Tổng thống Nga Putin Nga Putin, Thủ tướng Medvedev năm nay đứng sát các cựu chiến binh Nga

KHỐI XE CƠ GIỚI BỌC THÉP, TÊN LỬA:

Chiếc xe tăng lịch sử T-34 dẫn đầu đoàn xe cơ giới, thiếp giáp bắt đầu cơ động vào Quảng Trường Đỏ tham gia duyệt binh

Chiếc tăng T-34 lịch sử

Tên lửa phòng không Buk-M

Xe bọc thép của lực lượng tác chiến ở Bắc Cực lần đầu tiên xuất hiện trong duyệt binh

Tên lửa phòng không S-400

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yar

Lê Cường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/truc-tiep-cuoc-duyet-binh-voi-hon-1-van-quan-nhan-o-moscow-nga-d207978.html