Toàn cảnh Đại hội Đoàn TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sau 2 ngày làm việc (28, 29/9), chiều 29/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bế mạc, thông qua Nghị quyết đại hội với 2 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu trọng tâm và 7 kế hoạch, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn Đoàn.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm sáng tạo "Hanoi Future Capital" tại sảnh Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm sáng tạo "Hanoi Future Capital" tại sảnh Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Trong không gian sáng tạo tương lai, Thành Đoàn Hà Nội đã lựa chọn ra những ý tưởng xuất sắc nhất trong số hơn 88 nghìn lượt trải nghiệm, tham gia đóng góp ý kiến được nhập liệu trên cổng thông tin điện tử: hanoi2045.vn thể hiện quan điểm, ý chí, nguyện vọng và mong muốn của đoàn viên, thanh niên về không gian Hà Nội trong tương lai.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại phiên trọng thể. Ảnh: Trọng Tài

Chương trình văn nghệ trước giờ khai mạc phiên trọng thể với chủ đề “Sứ mệnh thanh niên”. Ảnh: Trọng Tài

Chương trình văn nghệ được chia làm 3 chương: con đường hoa lửa; con đường kiến thiết; con đường khát vọng, với sự tham gia biểu diễn của đoàn viên, thanh niên TP Hà Nội và các nghệ sỹ: NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, ca sĩ Bảo Trâm, ca sĩ Mai Thy, ca sĩ Việt Dũng, Rapper Hưng Rica, Nhóm Thăng Long và Vũ đoàn HT. Ảnh: Trọng Tài

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội bày tỏ tin tưởng rằng 450 đại biểu của Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, chung sức, đồng lòng để làm nên một kỳ Đại hội thành công, mở ra những trang mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Ảnh: Trọng Tài

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trao tặng công trình 30 sân chơi thiếu nhi, 30 nhà khăn quàng đỏ trị giá 3 tỷ đồng. Ảnh: Trọng Tài

Đại biểu Trần Việt An, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường ĐH Kinh tế quốc dân, tham luận tại đại hội về chủ đề Chuyển đổi số, ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, qua đó đưa ra những gợi ý để hoạt động Đoàn của Thành phố triển khai được hiệu quả hơn. Ảnh: Trọng Tài

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị, tổ chức Đoàn cần mạnh dạn xung phong, đảm nhận và triển khai hiệu quả những khâu khó, việc mới, nội dung công tác phù hợp với vai trò của tuổi trẻ mà Đoàn và thanh niên là thế mạnh. Nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ, tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ảnh: Trọng Tài

Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị, Thành Đoàn Hà Nội, thanh niên và phong trào thanh niên của Thủ đô phải sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm đầu tàu trong phong trào thanh niên cả nước hoặc chí ít là khu vực phía Bắc. "Đã là đầu tàu thì phải có khả năng dẫn dắt các toa tàu, phải tạo được sự ảnh hưởng, có sự chi viện, hỗ trợ về phong trào cho các địa phương khó khăn, còn yếu hơn mình với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, anh Huy nhấn mạnh. Ảnh: Trọng Tài

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Trong ngày 28/9, các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 59 anh, chị. Ảnh: Trọng Tài

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội khóa XVI đã bầu ra Ban thường vụ gồm 17 anh, chị; bầu 4 Phó bí thư, gồm: anh Nguyễn Đức Tiến, anh Trần Quang Hưng, anh Nguyễn Tiến Hưng và anh Đào Đức Việt. Trong ảnh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh và các Phó Bí thư. Ảnh: Trọng Tài

Các đại biểu tặng hoa Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Thường trực Thành Đoàn Hà Nội tri ân các anh, chị không tham gia Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội khóa XVI.

Sau 2 ngày làm việc (28, 29/9), chiều 29/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bế mạc, thông qua Nghị quyết đại hội với 2 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu trọng tâm và 7 kế hoạch, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn Đoàn.

Lưu Trinh - Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/toan-canh-dai-hoi-doan-tp-ha-noi-khoa-xvi-nhiem-ky-2022-2027-post1473813.tpo