Toàn cảnh đám cưới Hoàng gia của Thái tử Jordan

Hôn lễ hoàng gia giữa Thái tử Al Hussein bin Abdullah II và cô dâu Rajwa al-Saif diễn ra ngày 1/6 tại Cung điện Zahran ở thủ đô Amman của Jordan.

Trong số những tên tuổi lớn tham dự có Hoàng tử William và Công nương Kate của hoàng gia Anh, đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden, đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry, và các thành viên hoàng gia từ Bỉ, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hà Lan và Nhật.

Rajwa al-Saif được em chồng, Hoàng tử Hashem bin Abdullah, con trai út của Vua Jordan, dẫn vào lễ đường.

Thái tử Hussein và Rajwa trao cho nhau lời thề hôn nhân và nhẫn cưới trước sự chứng kiến của hai người làm chứng và 140 khách mời.

Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania trước hôn lễ của con trai.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden tham dự lễ cưới cùng với con gái Ashley.

Hoàng tử William và Công nương Kate của Anh tới dự đám cưới.

Chú rể diện bộ vest lấy cảm hứng từ bộ vest mà cha anh mặc trong ngày cưới của ông. Còn cô dâu lộng lẫy trong chiếc váy cưới kín đáo, dài tay màu trắng do nhà thiết kế Lebanon Elie Saab tạo ra.

Tiệc chiêu đãi hoành tráng tại Cung điện Al Husseiniya có khoảng 1.700 khách mời.

Sau khi kết hôn với Thái tử Hussein, Rajwa chính thức được trao tước hiệu "Công nương Jordan".

Thái tử Hussein và Rajwa tuyên bố đính hôn vào tháng 8/2022. Cả hai không cho biết đã gặp nhau thế nào và bên nhau được bao lâu.

Thái tử Hussein (28 tuổi) là một trong bốn người con của Quốc vương Abdullah và Hoàng hậu Rania. Người thừa kế ngai vàng Jordan tốt nghiệp Trường ĐH Georgetown ở thủ đô Washington (Mỹ) và đã phục vụ trong quân đội sau khi tốt nghiệp trường Sandhurst vào năm 2017. Còn Rajwa (29 tuổi) là con gái út tỷ phú Khalid bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz al-Saif. Cô tốt nghiệp Đại học Syracuse (New York, Mỹ) và Học viện Thiết kế và Kinh doanh Thời trang (Los Angeles, Mỹ).

Sam Sam (Theo People, Vogue)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/toan-canh-dam-cuoi-hoang-gia-cua-thai-tu-jordan-post477329.html