Toàn cảnh đền Bà Triệu ở Thanh Hóa, nơi dự kiến dựng tượng đài cao 36m

Tháng 9-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt xây dựng Tượng đài Bà Triệu cao 36m và hạ tầng kỹ thuật khu tượng đài trên núi Gai thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Bà Triệu (Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Đền Bà Triệu - vẻ đẹp cổ kính và linh thiêng

Từ rất lâu Đền Bà Triệu trở thành một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng Việt Nam, thu hút đông đảo khách thập phương.

Đền Bà Triệu được vua Lý Nam Đế xây dựng vào thế kỷ VI.

Đây là nơi tưởng nhớ bà Triệu Thị Trinh - vị nữ tướng anh hùng có công lao trong cuộc khởi nghĩa năm 248 chống quân Ngô xâm lược.

Đền Bà Triệu là điểm đến tâm linh để du khách chiêm bái, vãn cảnh.

Đền Bà Triệu là nơi thờ tự vị nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, người đã có công đánh đuổi quân xâm lược Đông Ngô (Trung Quốc) vào giữa thế kỷ thứ 3.

Ngôi đền trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử thời đại đã nhuốm màu phong sương cổ kính.

Du khách được khám phá lối kiến trúc độc đáo.

Nghi môn nội là nơi thường xuyên tổ chức những sự kiện, lễ hội quan trọng tại đền.

Tiền đường cổ kính, mang màu sắc kiến trúc đền chùa Bắc Trung Bộ với cấu trúc 3 gian 2 chái và trên mái được chạm khắc tinh tế.

Trung đường được xây dựng theo kiến trúc gỗ 5 gian 2 tầng và có phần mái cong, nằm ngăn cách với khu vực nhà tiền đường.

Hậu cung với lối kiến trúc 3 gian 2 chái được trang trí với nhiều bức tranh chạm nổi cầu kỳ, đẹp mắt.

Lối kiến trúc độc đáo trang trí với hoa lá, rồng hóa, vân mây đặc sắc.

Ngày 7-4-2015, Đền Bà Triệu được Chính phủ công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt.

Ở mỗi góc khác nhau du khách còn được chiêm ngưỡng rồng, hổ uốn lượn uy nghi trang nghiêm tại đền.

Đền Bà Triệu trở thành một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng Việt Nam.

Du khách còn được trải mình với không gian thiên nhiên đất trời.

Khu vực hồ nước trong xanh, hoa súng, ngắm cá bơi lội còn tạo cảm giác yên bình cho du khách ghé thăm.

Dựng tượng đài Bà Triệu bằng đồng 36 m trên núi Gai

Tháng 9-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa cho ý kiến vào mẫu phác thảo bước hai tượng đài Bà Triệu thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cơ bản thống nhất với mẫu phác thảo về tượng đài Bà Triệu cao 36m, được làm bằng đồng.

Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa giao UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt mẫu phác thảo tượng đài để triển khai các bước tiếp theo và lấy ý kiến sâu rộng trong nhân dân.

Mục tiêu của dự án là bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của khu di tích.

Hai là tôn vinh lòng yêu nước, ý chí quật cường của nữ anh hùng dân tộc Bà Triệu và các nghĩa quân trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ba là, xây dựng di tích trở thành điểm du lịch văn hóa - lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, thúc đẩy phát triển du lịch kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Tượng đài Bà Triệu cao 36m được làm bằng đồng đặt trên núi Gai

Quy mô hạ tầng kỹ thuật khu tượng đài có diện tích khoảng 5 ha gồm nhà đón tiếp kết hợp trưng bày giới thiệu trong khuôn viên sân.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 256 tỉ đồng. Trong đó vốn ngân sách tỉnh, vốn do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam quyên góp và nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 106 tỉ đồng, số vốn còn lại do một tập đoàn tài trợ khoảng 150 tỉ đồng.

Chủ đầu tư dự án là Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa với thời gian dự kiến hoàn thành trong 4 năm từ năm 2022 đến năm 2025.

Đền Bà Triệu đã trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại xứ Thanh với vị trí thuận lợi ngay sát QL1A đoạn qua xã Triệu Lộc (Hậu Lộc).

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Bà Triệu ở xã Triệu Lộc (Hậu Lộc).

Hằng năm từ ngày 21 đến 24 tháng 2 Âm lịch, lễ hội Bà Triệu được tổ chức với các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống như tế lễ, rước kiệu, tế nữ quan, lễ mộc dục, tế phụng nghinh…

Nguồn PLO: https://plo.vn/toan-canh-den-ba-trieu-o-thanh-hoa-noi-du-kien-dung-tuong-dai-cao-36m-post706302.html