Toàn cảnh dự án bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 nhìn từ trên cao

Sau 3 năm triển khai, dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam hiện mới chỉ xong phần thô và đã dừng thi công tới 18 tháng nay. Nhìn từ trên cao cũng thấy rõ, công trình đã thể hiện sự hoang hóa.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được khởi công xây dựng vào tháng 12/2014 tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được khởi công xây dựng vào tháng 12/2014 tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai được đầu tư xây mới thành một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hiện đại để chữa các bệnh nặng, chuyên khoa sâu như: tim mạch, nội khoa, ung bướu, thận tiết niệu, hô hấp; đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày.

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích khoảng gần 21ha. Dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 2/2016 với việc đưa khoa Khám bệnh ngoại trú 200 giường bệnh đi vào hoạt động. Đến cuối năm 2017 sẽ đưa vào sử dụng toàn bộ bệnh viện.

Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai, dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam hiện mới chỉ xong phần thô và đã dừng thi công tới một năm rưỡi.

"Việc triển khai các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam đã dừng thi công 18 tháng nay. Đây là một trong những điển hình yếu kém trong đầu tư xây dựng, mặc dù rất bức thiết, bệnh viện thì quá tải, người bệnh thì khổ sở, Nhà nước tập trung toàn lực vào đây, không thiếu tiền, nhưng dự án này giải ngân rất chậm, không có công nhân làm việc".

Đó là thông tin được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra tại buổi làm việc với lãnh đạo 3 bộ khối xã hội là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich; Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Y tế về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2018, ngày 24/5 vừa qua.

Quang cảnh công trình năm im lìm kéo dài hơn một năm sau khi phần thô đã được thi công.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/toan-canh-du-an-benh-vien-bach-mai-co-so-2-nhin-tu-tren-cao-1277440.tpo