Toàn cảnh dự án biệt thự Vườn Cam sau 17 năm vẫn dở dang

Khu biệt thự Vườn Cam (huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội) được khởi công từ năm 2007 đến nay vẫn dở dang, vắng bóng người dân.

Dự án nằm trên địa bàn xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội), giáp với tuyến đường quy hoạch Vành Đai 3,5 được khởi công vào năm 2007. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần VinaPol làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số khoảng 7.000 người, gồm 162 lô biệt thự song lập, 260 lô biệt thự đơn lập tiêu chuẩn, 174 lô biệt thự đơn lập cao cấp, 25 lô biệt thự nhà vườn cao cấp, mỗi lô có diện tích từ 200 - 800m2.

Dự kiến được hoàn thành năm 2013, tuy nhiên, dự án gần như bỏ không trong hơn thập kỷ qua.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, đến nay chủ đầu tư đang có những động thái mới tại dự án.

Theo đó, nhiều căn hộ đã được phủ lên lớp "áo" màu trắng và chủ đầu tư đang hoàn thiện nốt phần hạ tầng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đang tiếp tục cho triển khai và xây dựng tiếp những hạng mục còn dang dở.

Theo một số môi giới bất động sản tiết lộ, các căn nhà tại dự án này đều đã có chủ, giá mỗi m2 ở đây thấp nhất cũng hơn 60 triệu đồng.

Dãy biệt thự nằm ở tuyến đường Lại Yên - Vân Canh đang được dựng dang dở nhưng cũng đã được bán hết.

Dự án này được thiết kế chỉ có một cổng duy nhất ra vào để đảm bảo quản lý.

Đây là một trong số ít các đô thị ở Hà Nội chỉ xây dựng biệt thự cao cấp, không có shophouse, chung cư hay nhà liền kề... Sau khi hoàn thiện, nơi đây sẽ có hệ thống hạ tầng xã hội như nhà trẻ mẫu giáo, trường học cấp 1,2,3, khu phức hợp thể thao vui chơi giải trí và 3ha dành cho khu công viên cây xanh, hồ điều hòa.

Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toan-canh-du-an-biet-thu-vuon-cam-sau-17-nam-van-do-dang-a655119.html