Toàn cảnh Hong Kong chìm trong khói lửa tuần thứ 16

Cuộc biểu tình ở Hong Kong đã bước sang tuần thứ 16 bất chấp việc Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tuyên bố rút dự luật dẫn độ. Cuối tuần qua, cảnh sát Hong Kong phải sử dụng hơi cay trấn áp đám đông người biểu tình.

Theo hãng thông tấn Reuters, cuộc biểu tình ở Hong Kong đã bước sang tuần thứ 16 với những diễn biến ngày càng phức tạp, bất chấp việc Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã tuyên bố rút dự luật dẫn độ hôm 4/9.

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình xảy ra gần các nhà ga MTR ở Hong Kong cuối tuần qua. Giới chức thành phố đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ bạo lực vượt tầm kiểm soát.

Hôm 22/9, hàng trăm người biểu tình ở mọi độ tuổi đã tập trung tại khu trung tâm mua sắm New Town Plaza, thị trấn Sha Tin thuộc khu Tân Giới, và hô vang khẩu hiệu "Tự do". Những người biểu tình còn kêu gọi tẩy chay các doanh nghiệp được cho là ủng hộ Bắc Kinh, đốt lửa trên đường phố bên ngoài trung tâm mua sắm.

Lực lượng cảnh sát Hong Kong đã bắn hơi cay để trấn áp đám đông người biểu tình quá khích sau khi họ bị tấn công bằng gạch.

Ngày 21/9, cảnh sát Hong Kong cũng phải sử dụng hơi cay và bắt giữ một số người biểu tình trong cuộc đụng độ tại thị trấn Tuen Mun.

Được biết, cảnh sát chống bạo động Hong Kong trang bị khiên đã bắn đạn hơi cay và phá dỡ các chướng ngại vật do người biểu tình dựng lên trên đường phố ở Tuen Mun.

Đáp trả, người biểu tình dùng bom xăng ném vào cảnh sát.

Trước đó, ngày 4/9, Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tuyên bố rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi vốn khiến đặc khu Hong Kong rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt ba tháng qua.

Người biểu tình còn yêu cầu chính quyền đáp ứng 4 yêu sách khác, bao gồm điều tra về hành vi bạo lực của cảnh sát với người biểu tình, miễn tội cho những người bị bắt, rút lại việc coi các cuộc biểu tình là hành vi bạo loạn và khởi động quá trình cải cách chính trị đang bị đình trệ của đặc khu. Tuy nhiên, bà Lam vẫn bác bỏ những yêu cầu này, bất chấp phản ứng giận dữ từ phía người biểu tình.

Người biểu tình dựng rào chắn ngăn cảnh sát tiến vào trung tâm thương mại New Town Plaza ngày 22/9.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ một người biểu tình ở Sha Tin hôm 22/9.

Đám đông người biểu tình tuần hành trong một trung tâm mua sắm ở Sha Tin cuối tuần qua.

Cảnh sát chống bạo động tuần tra trong sân bay quốc tế Hong Kong ngày 22/9.

Một cô gái trúng hơi cay của cảnh sát trong cuộc đụng độ gần nhà ga Yuen Long hôm 21/9.

Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong (Nguồn: CBSN)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-hong-kong-chim-trong-khoi-lua-tuan-thu-16-1280120.html