Toàn cảnh: Họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan

Toàn cảnh cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan diễn ra sáng 12/1.

09:40

Cuộc họp báo trước trận chung kết AFF Cup 2022 diễn ra tại trụ sở VFF vào sáng 12/1. (Ảnh: Duy Đức)

Theo lịch thi đấu AFF Cup 2022, trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 tối 13/1 trên sân vận động Mỹ Đình. Ở vòng bán kết, ĐT Việt Nam đã vượt qua Indonesia còn ĐT Thái Lan hạ gục Malaysia.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo khẳng định mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành chiến thắng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tiết lộ mình đã tham khảo ý kiến của đồng hương Kim Pan Gon để tìm cách đối phó với ĐT Thái Lan.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Mano Polking thừa nhận ĐT Việt Nam có nhiều lợi thế hơn ở trận chung kết lượt đi khi được chơi trên sân nhà, không phải di chuyển và được nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Vị thuyền trưởng ĐT Thái Lan cho biết đội mình sẽ cố gắng trụ vững qua trận này để tìm cách giải quyết mọi chuyện trong trận lượt về trên sân nhà Thammasat.

Highlights ĐT Việt Nam 2-0 ĐT Indonesia

Highlights ĐT Thái Lan 3-0 ĐT Malaysia

10:24

Cuộc họp báo bắt đầu với phần trả lời phỏng vấn của HLV Mano Polking và trung vệ Kritsada Kaman bên phía ĐT Thái Lan.

10:27

HLV Mano Polking đánh giá về trận đấu:

Đây là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi. Cũng như trận bán kết vừa qua với ĐT Malaysia, đây là trận đấu mang tính chất quan trọng để ĐT Thái Lan có thể mang về chức vô địch.

10:28

Trung vệ Kritsada Kaman đánh giá về trận đấu:

Ngày mai là trận đấu rất quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng giữ tập trung và hy vọng sẽ có một trận đấu tốt trước khi bước vào lượt về trên sân nhà.

10:31

HLV Mano Polking đánh giá về sự thay đổi của 2 đội sau khi gặp nhau ở bán kết AFF Cup 2020:

Tất nhiên là có nhiều sự khác biệt, nhưng có phụ thuộc vào việc chúng tôi muốn đạt được điều gì. ĐT Việt Nam vẫn có đủ lực lượng mạnh nhất, trong khi ĐT Thái Lan thì đang thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin mình có thể chơi tốt.

HLV Polking của ĐT Thái Lan. (Ảnh: Duy Đức)

10:33

HLV Mano Polking cho rằng ĐT Việt Nam có nhiều lợi thế ở trận đấu ngày mai:

ĐT Việt Nam là đội bóng có thể lực tốt, khả năng kiểm soát bóng tốt. Họ còn được chơi trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Họ có 1 ngày nghỉ nhiều hơn ĐT Thái Lan và không mất thời gian di chuyển. Đó là những lợi thế của ĐT Việt Nam trước trận chung kết lượt đi.

10:36

HLV Mano Polking không lo ngại về chất lượng mặt cỏ ở sân Mỹ Đình:

Tôi cần phải kiểm tra lại để nắm được tình hình. Tôi từng ở đây hồi SEA Games 31. Lúc đó mặt cỏ không xanh, không hoàn hảo nhưng không tệ. Mọi thứ vẫn ổn. Miễn là trái bóng có thể lăn thì chúng ta có thể chơi bóng đá. Sau khi có buổi tập trên sân Mỹ Đình vào tối nay thì tôi sẽ có câu trả lời. Nhưng tôi nghĩ rằng điều kiện mặt sân sẽ không ảnh hưởng tới lối chơi của chúng tôi.

10:38

Trung vệ Kritsada Kaman nói về cuộc đối đầu với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh:

Tiến Linh là cầu thủ đang đứng thứ trong danh sách Vua phá lưới, nên chắc chắn đây sẽ là thử thách khó khăn. Tuy nhiên, cá nhân tôi và toàn đội sẽ có kế hoạch để ngăn chặn Tiến Linh và hy vọng chúng tôi sẽ có màn trình diễn như ý.

Trung vệ Kritsada Kaman của ĐT Thái Lan. (Ảnh: Duy Đức)

10:41

HLV Mano Polking không lo ngại khi ĐT Thái Lan có 5 cầu thủ đã nhận thẻ vàng:

ĐT Việt Nam thì cũng có 4 cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng. Tôi không biết ĐT Việt Nam có sử dụng họ hay không. Dĩ nhiên, chúng ta đều biết luật và các cầu thủ cần ý thức được mình đã nhận 1 thẻ vàng rồi. Họ cần tập trung tối đa cho trận đấu. Nhưng trong trường hơp không may có người bị treo giò ở lượt về, thì tôi tin rằng ĐT Thái Lan có đủ nhân sự để thay thế.

10:46

HLV Mano Polking nói về cách tiếp cận trận đấu của ĐT Thái Lan:

Chúng tôi cần một kết quả thuận lợi. Nhưng thế nào là một kết quả tốt? Hòa cũng tốt, thắng thì tốt hơn. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần trụ vững qua trận này, để hướng tới việc giải quyết mọi chuyện trên sân nhà ở lượt về. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng ĐT Thái Lan sẽ không chơi phòng ngự. Tôi hiểu luật bàn thắng trên sân khách, nên nếu có được bàn thắng ở trận này sẽ là lợi thế.

Tôi biết rằng ĐT Việt Nam có hàng phòng ngự tốt nhất ở AFF Cup 2022. Tuy nhiên, đây không chỉ là trận đấu giữa đội có hàng thủ tốt nhất với đội có hàng công tốt nhất, mà còn là trận đấu giữa đội có hàng thủ tốt nhì và đội có hàng công tốt nhì.

10:50

HLV Mano Polking cho rằng kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam là một lợi thế của mình:

Tất nhiên, việc hiểu biết về văn hóa và lối chơi của bóng đá Việt Nam cũng là một lợi thế nhỏ của tôi. Tuy nhiên, tôi tập trung vào đội bóng của mình và những cầu thủ Thái Lan của mình. Tôi từng nói rằng tôi thích cách chơi và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, việc của tôi là tập trung để giúp đội mình giành kết quả tốt.

10:52

Trung vệ Kritsada Kaman trả lời khéo kéo khi được hỏi về việc trưởng đoàn Madam Pang treo thưởng cho ĐT Thái Lan:

Madam Pang nói rằng, chúng tôi phải nỗ lực chơi tốt và bảo vệ chức vô địch, qua đó khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan tự hào. Dĩ nhiên, đội bóng sẽ có những phần thưởng nếu như chơi tốt. Tuy nhiên, trước tiên đội bóng cần tập trung và giành chiến thắng đã.

11:00

Phần họp báo của ĐT Việt Nam bắt đầu với sự tham dự của HLV Park Hang Seo và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

11:01

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cập nhật tình hình của ĐT Việt Nam:

Xin chào mọi người, ĐT Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu từ buổi tập chiều qua. Hiện tại, chúng tôi đang sung sức và đảm bảo sẵn sàng cho 2 trận đấu chung kết sắp tới.

11:08

HLV Park Hang Seo chia sẻ về mục tiêu của ĐT Việt Nam:

Trước khi giải đấu này diễn ra, trong quá trình chuẩn bị, tôi đã có một buổi thảo luận nhóm với các cầu thủ. Chủ đề là: "Với kết quả bốc thăm vòng bảng thế này, thì đặt ra mục tiêu thế nào và có đề xuất gì với VFF cũng như HLV hay không?". Các cầu thủ không nói cụ thể rằng phải giành chức vô địch, mà đặt mục tiêu là vào chung kết. Đến hôm nay, thì chúng tôi đã đạt được mục tiêu mà mình đề ra.

Bây giờ thì chúng tôi có mục tiêu mới. Trước mắt chúng tôi có 2 mục tiêu phải làm. Thứ nhất, trong 5 năm vừa qua tôi đã dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam. Ở khu vực Đông Nam Á, thì tôi chỉ thua đúng 1 trận là thất bại 0-2 trước ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2020. Thế nên, tôi muốn đòi lại món nợ này. Thứ hai, đây là giải đấu cuối của tôi trong nhiệm kỳ 5 năm ở Việt Nam. Tôi muốn giành chức vô địch, để báo đáp tình cảm người hâm mộ đã dành cho chúng tôi.

HLV Park Hang Seo của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Duy Đức)

11:10

HLV Park Hang Seo không đồng ý với quan điểm ĐT Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột còn ĐT Việt Nam có lực lượng mạnh nhất ở AFF Cup 2022:

ĐT Thái Lan thì không vắng quá nhiều đâu. Họ thiếu vắng Chanathip Songkrasin thì chúng tôi thiếu Công Phượng. Thế nên, tôi nghĩ đánh giá như thế không đúng lắm.

11:16

HLV Park Hang Seo chia sẻ về áp lực và việc không tham dự các hoạt động bên lề:

Tôi là HLV trưởng của ĐT Việt Nam, nên khi tập trung đội tuyển, thì cá nhân tôi và mọi thành viên đều phải tập trung, không làm những việc cá nhân trong thời gian này. Tôi nghĩ phải như vậy mới tập trung được. Cá nhân tôi và tôi cũng không khuyến khích các cầu thủ không tham dự những hoạt động bên lề, nếu không cần thiết.

Còn ở giải đấu nào thì cũng có áp lực. Rất may là ĐT Việt Nam không gặp khủng hoảng chấn thương. Tôi thì luôn cẩn trọng lời nói để không gây áp lực thêm cho cầu thủ.

Hôm qua, chúng tôi đã phân tích xong đợt 1 về ĐT Thái Lan và trợ lý của tôi đã có người sang Thái Lan theo dõi đối thủ thi đấu. Tôi cũng có tham vấn với HLV Kim Pan Gon, vì ông ấy cũng là người Hàn Quốc và vừa dẫn dắt ĐT Malaysia đối đầu với ĐT Thái Lan.

11:20

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tự tin ĐT Việt Nam không "ngán" áp lực:

Hiện tại, ĐT Việt Nam đã tập trung tháng rồi và vẫn sinh hoạt như 5 năm qua với HLV Park Hang Seo. Dĩ nhiên có áp lực, nhưng các cầu thủ ĐT Việt Nam đều có kinh nghiệm rồi. Chúng tôi từng tham dự nhiều trận đấu lớn, thậm chí là cả Vòng loại cuối của World Cup. Hiện tại, toàn đội đều đang rất tập trung và thoải mái.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Duy Đức)

11:21

Đỗ Hùng Dũng chia sẻ về việc ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ bị thẻ vàng:

ĐT Việt Nam có 4 người bị thẻ vàng, nhưng Thái Lan cũng có 5 người bị thẻ vàng. Ở trận chung kết thì quan trọng nhất là các cầu thủ sẽ phải làm tốt nhất theo yêu cầu của HLV. Mọi người hãy chờ xem trận đấu ngày mai sẽ ra sao. Còn về mục tiêu cụ thể thì tôi không chia sẻ được, vì đây là thông tin nội bộ.

11:23

HLV Park Hang Seo khẳng định mục tiêu của ĐT Việt Nam là chiến thắng:

Tôi nghĩ những câu hỏi về thẻ thì hỏi HLV sẽ phù hợp hơn là cầu thủ. Về trận đấu sắp tới, thì mục tiêu của ĐT Việt Nam là chiến thắng, còn chuyện thẻ thì tính sau.

11:24

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trả lời khéo léo khi được hỏi về phát biểu của HLV Polking về việc sân Mỹ Đình không ảnh hưởng đến trận đấu:

Tôi nghĩ trận chung kết thì 2 đội đều có quyết tâm rất cao. Sân Mỹ Đình chúng ta quen, nhưng về Thái Lan thì họ quen sân hơn. Điều quan trọng là đội nào vượt qua được áp lực trên sân khách sẽ là đội chiến thắng.

11:29

HLV Park Hang Seo phân tích lối chơi của ĐT Thái Lan:

HLV Polking đánh giá đây là cuộc đấu giữa đội có hàng công mạnh nhất và hàng thủ tốt nhất, thì tôi cũng đồng ý thôi. Nhưng hãy nhìn đội Thái Lan đã có 16 bàn và thủng lưới 3 bàn. Còn chúng tôi đã ghi 14 bàn và chưa thủng lưới bàn nào. Nếu chỉ nhìn vào 2 bàn chênh lệch mà đánh giá chúng tôi chỉ phòng ngự tốt thì tôi không đồng ý. Thực ra, ĐT Việt Nam tấn công cũng rất tốt.

Tuy nhiên, Thái Lan có lối chơi rất đặc thù. Bên cánh trái, có các cầu thủ số 2, 3, 11 (Sasalak, Theerathon, Bordin) chơi thành một nhóm rất tốt. Bên cánh phải thì là nhóm các cầu thủ số 15, 8, 17 (Bureerat, Peeradon, Ekanit). Hàng tiền vệ của Thái Lan cũng rất linh động với bộ 3 cầu thủ số 3, 6, 8 (Theerathon, Sarach, Peeradon). Cách chơi của hàng tiền vệ Thái Lan thì cũng tạo ra một chút áp lực cho hàng tiền vệ của chúng tôi.

Tôi nghĩ hàng công của Thái Lan thì tốt, nhưng không đến mức khiến chúng tôi phải lo sợ. Hàng công của Thái Lan mạnh là nhờ có sợ hỗ trợ tốt của 3 tiền vệ. Nếu chúng tôi phong tỏa được 3 cầu thủ này thì chúng tôi không phải lo ngại.

11:32

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói về cảm xúc của ĐT Việt Nam khi đá giải cuối cùng HLV Park Hang Seo:

Ngay từ khi tập trung, thì HLV Park Hang Seo đã nhắc các cầu thủ khi tập trung ĐTQG thì phải vì màu cờ sắc áo và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Đây là giải đấu cuối của HLV Park Hang Seo thì cũng là động lực, nhưng cũng không phải yếu tố quá quan trọng. Bởi lẽ, việc của chúng tôi là tạo ra một tập thể mạnh, chiến đấu và hy sinh vì nhau, hướng tới những kết quả tốt dành cho người hâm mộ.

Về phần mình, HLV Park Hang Seo chia sẻ:

Tôi nghĩ rằng, các cầu thủ nếu hình thành áp lực hoặc động lực vì tôi thì đó là điều không nên. Bởi lẽ, cầu thủ khi thi đấu cho ĐTQG cần phải chiến đấu vì nhân dân và đất nước.

11:38

HLV Park Hang Seo đáp trả khi ĐT Việt Nam bị chỉ trích là đá rắn:

Nói rằng ĐT Việt Nam chơi rắn, thì ở giải này tôi nghĩ có 1 đội. Tôi không biết mình có dự đoán đúng hay không. Nhưng tôi nghĩ đội đó cần phải xem lại mình. Tôi nghĩ bóng đá là môn thể thao có sự va chạm, nhưng tôi không bao giờ khuyến khích cầu thủ của mình chơi xấu hay làm hại tới đối phương. Tôi xin kết thúc chia sẻ việc đội tuyển của mình chơi thế này, thế kia.

11:39

Cuộc họp báo kết thúc, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 vào lúc 19h30 ngày mai (13/1).

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/toan-canh-hop-bao-truoc-tran-dau-dt-viet-nam-dt-thai-lan-post996001.vov