Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Sáng 23/3, lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24/3.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24/3.

Sáng 23/3, lễ đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in. Chuyến thăm được kỳ vọng thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.

Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam (là đối tác hàng đầu về đầu tư, thứ 2 về hợp tác phát triển thương mại, du lịch).

Đúng 8h30 phút sáng nay, lễ đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Moon Jae-in bước lên bục danh dự, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Moon Jae-in tiến ra duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo cúi chào Quân kỳ Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang giới thiệu các quan chức Việt Nam tham gia lễ đón Tổng thống Moon Jae-in.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chụp ảnh chung sau lễ đón.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Moon Jae-in và Phu nhân.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in đã chứng kiến lễ ký kết các biên bản hợp tác giữa hai nước.

Lễ ký MOU về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm giữa Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc.

Ký bản ghi nhớ hợp tác về Chương trình hành động trong lĩnh vực hợp tác về thương mại giai đoạn 2018-2020 nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng.

Ký bản ghi nhớ về hợp tác Công nghiệp hỗ trợ Hàn Quốc-Việt Nam giữa Bộ Công nghiệp Thương mại Tài nguyên Hàn Quốc và Bộ Công Thương Việt Nam.

Ký bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc về đẩy mạnh hợp tác chung trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bản ghi nhớ giữa Bộ GTVT Việt Nam và Bộ Đất đai cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và công nghệ vận tải.

Bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng và phát triển đô thị Hàn Quốc-Việt Nam giữa Bộ Giao thông quốc thổ Hàn Quốc và Bộ Xây dựng Việt Nam.

Sau lễ ký kết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in đã có buổi họp báo chung thông báo kết quả hội đàm giữa hai bên.

Nguyễn Hùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-le-don-tong-thong-han-quoc-tham-cap-nha-nuoc-toi-viet-nam-742780.vov