Toàn cảnh Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng phát xít 9/5 của Nga

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva diễn ra vào lúc 10h sáng theo giờ địa phương (14h theo giờ Việt Nam).

Như Bộ Quốc phòng Nga thông báo trước đó, quy mô lễ duyệt binh năm nay được rút gọn, tham gia duyệt binh chỉ các phương tiện quân sự bánh lốp và chỉ 125 đơn vị tham gia.

Buổi duyệt binh kết thúc mà không có màn trình diễn của không quân. Tổng thống Nga Putin xuống lễ đài chào các sĩ quan chỉ huy các khối tham gia trình diễn.

Ngay sau khối duyệt binh đại diện cho các quân binh, chủng là khối thiết bị quân sự. Dẫn đầu đoàn duyệt binh là xe tăng T-34/85 huyền thoại.

T-34 là một trong những dòng xe tăng tốt nhất và nổi tiếng nhất của Liên Xô, trở thành biểu tượng dễ nhận thấy nhất của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Tổng cộng 84.070 chiếc T-34 đã được chế tạo, khiến nó trở thành dòng xe tăng được sản xuất nhiều thứ hai lịch sử, chỉ xếp sau dòng T-54/55 Liên Xô.

Dòng T-34 đã giúp cán cân sức mạnh nghiêng về Liên Xô trên mặt trận thiết giáp, góp phần đẩy quân Đức khỏi biên giới nước này bằng các chiến thắng vang dội, trong đó có trận đại chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử ở vành đai Kursk.

Các đơn vị đổ bộ đường không Nga bắt đầu tiến qua lễ đài. Đây là lực lượng đột kích quan trọng trong giai đoạn đầu chiến dịch tại Ukraine, cũng như đang bọc sườn và yểm trợ cho tập đoàn an ninh tư nhân Wagner tại Bakhmut.

Tư lệnh Lục quân, Đại tướng Oleg Salyukov dẫn đầu đoàn duyệt binh đi qua Quảng trường Đỏ.

Đi ngay theo sau là khối quân nhạc thuộc trường quân nhạc Moskva và đội quốc kỳ.

Binh sĩ Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 "Preobrazensky" tiến qua lễ đài. (Ảnh chụp màn hình)

Binh sĩ Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 "Preobrazensky" tiến qua lễ đài. (Ảnh chụp màn hình)

Học viên các trường quân sự Nga đi qua trước lễ đài. (Ảnh chụp màn hình

)

Tổng thống Nga Putin kết thúc bài phát biểu, lễ duyệt binh chính thức bắt đầu với màn đại bác và quốc thiều Nga nổi lên.

Tổng thống Nga đọc diễn văn trước lễ duyệt binh. Phần mở đầu có gửi lời chào đến "các sĩ quan và binh lính đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine".

Ông tuyên bố một phút tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu báo cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi duyệt đội hình các quân binh chủng tham gia duyệt binh.

Tư lệnh Lục quân, Đại tướng Oleg Salyukov là người điều phối toàn bộ lễ duyệt binh, trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shoigu dẫn đầu đoàn duyệt binh của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiến vào quảng trường trên chiếc xe mang biển số 0001.MO77. Ông đóng vai trò kiểm tra đoàn duyệt binh và tiếp nhận báo cáo từ chỉ huy duyệt binh, Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội hình các lực lượng vũ trang Nga, đồng thời chúc mừng các binh sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng trước phát xít Đức.

"Chào các đồng chí!", ông Shoigu nói khi đến trước từng khối duyệt binh. "Kính chào đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng", đoàn quân chào đáp từ.

"Chúc mừng các đồng chí nhân dịp kỷ niệm lần thứ 78 chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại!", ông Shoigu nói. "Ura", hàng nghìn binh sĩ Nga đồng thanh hô lớn.

Lễ duyệt binh mừng 78 năm Ngày Chiến thắng phát xít đã bắt đầu. Đội tiêu binh danh dự với quốc kỳ Nga và biểu ngữ Chiến thắng của Sư đoàn bộ binh 150 Idritskaya tiến vào Quảng trường Đỏ.

Bầu trời Moskva hôm nay dù có mây mù nhưng vẫn có nắng, các điều kiện khí tượng trong thời gian diễn ra lễ duyệt binh trên Quảng trưởng Đỏ được đánh giá là lý tưởng.

Nhiệt độ trung bình khoảng 11 độ C, độ ẩm 11%, kèm gió nhẹ.

Mọi năm, nếu điều kiện thời tiết ở Moskva quá xấu, phía Nga sẽ có động thái "ngăn mây đuổi mưa", một nhóm máy bay chuyên chở các hóa chất đặc biệt đã ở trong tư thế sẵn sàng vào một ngày trước đó. Trong điều kiện cần thiết, các hóa chất, được dùng chủ yếu là i-ốt bạc, nitơ dạng lỏng và thuốc thử dạng bột, sẽ được đưa lên độ cao khoảng từ 3 đến 8 nghìn mét, phun quanh khu vực nhiều mây, để làm ngưng tụ hơi nước.

Công nghệ "làm đẹp thời tiết" đã được Nga sử dụng thường xuyên kể từ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng vào năm 1995 cho đến nay.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại sẽ được tổ chức vào 10 sáng 9/5 theo giờ Moskva (khoảng 14 giờ Việt Nam) trên Quảng trường Đỏ. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự buổi lễ và có bài phát biểu như mọi năm.

Lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) gồm Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Armenia và Kazakhstan cũng sẽ tham dự lễ duyệt binh. Ngoài ra còn có đại diện của nhiều quốc gia khác.

Pháo phản lực BM-21 Grad tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. (Ảnh: RIA Novosti)

Theo truyền thống hàng năm, tại lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ, Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu đặc biết trước khi lễ duyệt binh diễn ra. Điện Kremlin hiện chưa công bố nội dung bài phát biểu này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 10.000 binh sĩ và khoảng 130 đơn vị thiết bị quân sự và vũ khí tham gia chuẩn bị duyệt binh năm nay. Mặc dù bộ này cho biết quy mô lễ duyệt binh có phần nhỏ hơn trước do những lo ngại về an ninh.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Nga, lễ duyệt binh sẽ bắt đầu khi đội tiêu binh danh dự với quốc kỳ Nga và biểu ngữ Chiến thắng của Sư đoàn bộ binh 150 Idritskaya tiến vào Quảng trường Đỏ. Chủ trì lễ duyệt binh sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu và Tổng tư lệnh các lực lượng lục quân Nga Đại tướng Oleg Salyukov.

Đội hình tham gia lễ duyệt binh năm nay sẽ là đại diện các đơn vị thuộc các lực lượng vũ trang, học viện và đại học quân sự Nga. Ngoài còn có lực lượng vệ binh quốc gia, lực lượng an ninh liên bang (FSB) và Bộ Tình trạng khẩn cấp. Một số đơn vị Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cũng sẽ về Moskva tham gia lễ duyệt binh.

Còn về các khí tài tham gia duyệt binh sẽ có quy mô nhỏ hơn so với năm ngoái, với sự tham gia các hệ xe bọc thép Tigr và Typhoon-U, hệ thống phòng không tầm xa S-400, xe bọc thép chở quân BTR-82A, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Yars và xe thiết giáp chở quân Boomerang.

Năm nay, không quân Nga cũng không tham gia phần biểu diễn trên không như hàng năm.

Trà Khánh

Như Bộ Quốc phòng Nga thông báo trước đó, quy mô lễ duyệt binh năm nay được rút gọn, tham gia duyệt binh chỉ các phương tiện quân sự bánh lốp và chỉ 125 đơn vị tham gia.

Buổi duyệt binh kết thúc mà không có màn trình diễn của không quân. Tổng thống Nga Putin xuống lễ đài chào các sĩ quan chỉ huy các khối tham gia trình diễn.

Ngay sau khối duyệt binh đại diện cho các quân binh, chủng là khối thiết bị quân sự. Dẫn đầu đoàn duyệt binh là xe tăng T-34/85 huyền thoại.

T-34 là một trong những dòng xe tăng tốt nhất và nổi tiếng nhất của Liên Xô, trở thành biểu tượng dễ nhận thấy nhất của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Tổng cộng 84.070 chiếc T-34 đã được chế tạo, khiến nó trở thành dòng xe tăng được sản xuất nhiều thứ hai lịch sử, chỉ xếp sau dòng T-54/55 Liên Xô.

Dòng T-34 đã giúp cán cân sức mạnh nghiêng về Liên Xô trên mặt trận thiết giáp, góp phần đẩy quân Đức khỏi biên giới nước này bằng các chiến thắng vang dội, trong đó có trận đại chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử ở vành đai Kursk.

Các đơn vị đổ bộ đường không Nga bắt đầu tiến qua lễ đài. Đây là lực lượng đột kích quan trọng trong giai đoạn đầu chiến dịch tại Ukraine, cũng như đang bọc sườn và yểm trợ cho tập đoàn an ninh tư nhân Wagner tại Bakhmut.

Tư lệnh Lục quân, Đại tướng Oleg Salyukov dẫn đầu đoàn duyệt binh đi qua Quảng trường Đỏ.

Đi ngay theo sau là khối quân nhạc thuộc trường quân nhạc Moskva và đội quốc kỳ.

Binh sĩ Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 "Preobrazensky" tiến qua lễ đài. (Ảnh chụp màn hình)

Học viên các trường quân sự Nga đi qua trước lễ đài. (Ảnh chụp màn hình

)

Tổng thống Nga Putin kết thúc bài phát biểu, lễ duyệt binh chính thức bắt đầu với màn đại bác và quốc thiều Nga nổi lên.

Tổng thống Nga đọc diễn văn trước lễ duyệt binh. Phần mở đầu có gửi lời chào đến "các sĩ quan và binh lính đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine".

Ông tuyên bố một phút tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu báo cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi duyệt đội hình các quân binh chủng tham gia duyệt binh.

Tư lệnh Lục quân, Đại tướng Oleg Salyukov là người điều phối toàn bộ lễ duyệt binh, trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shoigu dẫn đầu đoàn duyệt binh của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiến vào quảng trường trên chiếc xe mang biển số 0001.MO77. Ông đóng vai trò kiểm tra đoàn duyệt binh và tiếp nhận báo cáo từ chỉ huy duyệt binh, Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội hình các lực lượng vũ trang Nga, đồng thời chúc mừng các binh sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng trước phát xít Đức.

"Chào các đồng chí!", ông Shoigu nói khi đến trước từng khối duyệt binh. "Kính chào đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng", đoàn quân chào đáp từ.

"Chúc mừng các đồng chí nhân dịp kỷ niệm lần thứ 78 chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại!", ông Shoigu nói. "Ura", hàng nghìn binh sĩ Nga đồng thanh hô lớn.

Lễ duyệt binh mừng 78 năm Ngày Chiến thắng phát xít đã bắt đầu. Đội tiêu binh danh dự với quốc kỳ Nga và biểu ngữ Chiến thắng của Sư đoàn bộ binh 150 Idritskaya tiến vào Quảng trường Đỏ.

Bầu trời Moskva hôm nay dù có mây mù nhưng vẫn có nắng, các điều kiện khí tượng trong thời gian diễn ra lễ duyệt binh trên Quảng trưởng Đỏ được đánh giá là lý tưởng.

Nhiệt độ trung bình khoảng 11 độ C, độ ẩm 11%, kèm gió nhẹ.

Mọi năm, nếu điều kiện thời tiết ở Moskva quá xấu, phía Nga sẽ có động thái "ngăn mây đuổi mưa", một nhóm máy bay chuyên chở các hóa chất đặc biệt đã ở trong tư thế sẵn sàng vào một ngày trước đó. Trong điều kiện cần thiết, các hóa chất, được dùng chủ yếu là i-ốt bạc, nitơ dạng lỏng và thuốc thử dạng bột, sẽ được đưa lên độ cao khoảng từ 3 đến 8 nghìn mét, phun quanh khu vực nhiều mây, để làm ngưng tụ hơi nước.

Công nghệ "làm đẹp thời tiết" đã được Nga sử dụng thường xuyên kể từ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng vào năm 1995 cho đến nay.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại sẽ được tổ chức vào 10 sáng 9/5 theo giờ Moskva (khoảng 14 giờ Việt Nam) trên Quảng trường Đỏ. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự buổi lễ và có bài phát biểu như mọi năm.

Lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) gồm Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Armenia và Kazakhstan cũng sẽ tham dự lễ duyệt binh. Ngoài ra còn có đại diện của nhiều quốc gia khác.

Pháo phản lực BM-21 Grad tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. (Ảnh: RIA Novosti)

Theo truyền thống hàng năm, tại lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ, Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu đặc biết trước khi lễ duyệt binh diễn ra. Điện Kremlin hiện chưa công bố nội dung bài phát biểu này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 10.000 binh sĩ và khoảng 130 đơn vị thiết bị quân sự và vũ khí tham gia chuẩn bị duyệt binh năm nay. Mặc dù bộ này cho biết quy mô lễ duyệt binh có phần nhỏ hơn trước do những lo ngại về an ninh.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Nga, lễ duyệt binh sẽ bắt đầu khi đội tiêu binh danh dự với quốc kỳ Nga và biểu ngữ Chiến thắng của Sư đoàn bộ binh 150 Idritskaya tiến vào Quảng trường Đỏ. Chủ trì lễ duyệt binh sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu và Tổng tư lệnh các lực lượng lục quân Nga Đại tướng Oleg Salyukov.

Đội hình tham gia lễ duyệt binh năm nay sẽ là đại diện các đơn vị thuộc các lực lượng vũ trang, học viện và đại học quân sự Nga. Ngoài còn có lực lượng vệ binh quốc gia, lực lượng an ninh liên bang (FSB) và Bộ Tình trạng khẩn cấp. Một số đơn vị Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cũng sẽ về Moskva tham gia lễ duyệt binh.

Còn về các khí tài tham gia duyệt binh sẽ có quy mô nhỏ hơn so với năm ngoái, với sự tham gia các hệ xe bọc thép Tigr và Typhoon-U, hệ thống phòng không tầm xa S-400, xe bọc thép chở quân BTR-82A, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Yars và xe thiết giáp chở quân Boomerang.

Năm nay, không quân Nga cũng không tham gia phần biểu diễn trên không như hàng năm.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/toan-canh-le-duyet-binh-ngay-chien-thang-phat-xit-9-5-cua-nga-ar771318.html