Toàn cảnh lễ kỷ niệm 40 năm ngày Cách mạng Hồi giáo Iran

Iran đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Cách mạng Hồi giáo năm 1979 lật đổ chế độ quân chủ tồn tại suốt 2.500 năm. Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại sự kiện này.

Ngày 11/2, hàng triệu người dân Iran đã đổ ra đường phố thủ đô Tehran để tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Cách mạng Hồi giáo Iran (11/2/1979 - 11/2/2019). (Nguồn ảnh: Reuters)

Trong lễ kỷ niệm, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cam kết sẽ đưa đất nước vượt qua những nỗ lực cô lập của Mỹ. "Chúng ta sẽ không để nước Mỹ trở thành kẻ chiến thắng. Nhân dân Iran đã và sẽ gặp một số khó khăn về kinh tế nhưng chúng ta sẽ khắc phục các vấn đề bằng cách giúp đỡ lẫn nhau", Tổng thống Rouhani phát biểu.

Cũng trong ngày 11/2, nhiều cuộc mít tinh khác cũng được tổ chức tại các thành phố lớn trên khắp đất nước Iran.

Được biết, cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran bắt đầu từ cuối năm 1977 và kết thúc vào ngày 11/2/1979 với việc Nhà vua Mohammad Rezza Pahlavi bị lật đổ, đưa Iran thoát khỏi chế độ quân chủ kéo dài 2.500 năm.

Đông đảo người dân tập trung ở thủ đô Tehran lắng nghe Tổng thống Rouhani phát biểu.

Người dân Iran mang theo cờ và biểu ngữ tham gia lễ kỷ niệm 40 ngày Cách mạng Hồi giáo Iran.

Người dân Iran tuần hành trên đường phố thủ đô Tehran.

Những người phụ nữ chụp ảnh “tự sướng” trên đường phố Tehran.

Một phụ nữ Iran mang theo bức ảnh của nhà lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.

Nhiều người dân “đội mưa” tuần hành trên đường phố Iran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trước đông đảo người dân trong buổi lễ kỷ niệm.

Mời độc giả xem thêm video: Những thách thức chờ đợi Tổng thống Iran Rouhani (Nguồn: VTC14)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-le-ky-niem-40-nam-ngay-cach-mang-hoi-giao-iran-1184683.html